WB dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ giảm 3,2% trong tài khóa 2020-2021

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 9/6 dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng ở mức thấp nhất kể từ năm 1979, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi đi xe buýt tại Bangalore, Ấn Độ ngày 19/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 6/2020 của WB hạ dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ trong tài khóa 2019-2020 xuống còn 4,2%, đồng thời dự báo kinh tế nước này sẽ giảm 3,2% trong tài khóa 2020-2021, giai đoạn hứng chịu phần lớn tác động của dịch bệnh. Lần gần nhất Ấn Độ ghi nhận mức tăng trưởng âm là vào năm 1979 với mức giảm 5,42%. 

Báo cáo của WB nhận định các biện pháp nghiêm ngặt của Ấn Độ nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh sẽ hạn chế rất nhiều hoạt động, bất chấp một số biện pháp hỗ trợ từ gói kích thích tài chính và tiền tệ. Những tác động do tăng trưởng toàn cầu suy yếu và khó khăn về bảng cân đối trong lĩnh vực tài chính cũng sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế của nước này.

Cũng theo báo cáo của WB, mặc dù khu vực Nam Á đã hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh và chứng kiến các đợt bùng phát ban đầu nhỏ hơn, nhưng hiện nay số ca nhiễm đang gia tăng nhanh ở Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Afghanistan. Ấn Độ đến nay đã ghi nhận tổng cộng 266.598 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 7.473 người tử vong. Báo cáo lưu ý, khu vực này có tỷ lệ lớn lao động làm việc trong khu vực phi chính thức, điều sẽ làm gia tăng thách thức về y tế và kinh tế trong việc đối phó với đại dịch. 

Trong những yếu tố bên ngoài tác động đến kinh tế khu vực, WB nhận định những tác động tiêu cực từ các đối tác thương mại lớn, tổn thất trong các liên kết chuỗi cung ứng, và tình trạng giá dầu thấp kéo dài bên cạnh hoạt động kinh tế suy giảm ở Trung Đông có thể làm sụt giảm nguồn kiều hối. Tuy nhiên, giá dầu thấp và hoạt động kinh tế trầm lắng đang giúp kiểm soát lạm phát trong khu vực.

WB dự báo kinh tế Pakistan sẽ giảm 1,2% trong tài khóa vừa qua và đạt mức tăng 0,2% trong tài khóa tới. Đối với Bangladesh, các con số này lần lượt là 1,6% và 1%, Sri Lanka là âm 3,2% trong năm nay và không thay đổi trong năm tới.

Huy Lê (TTXVN)
WB dự báo kinh tế toàn cầu sẽ giảm 5,2% trong năm 2020
WB dự báo kinh tế toàn cầu sẽ giảm 5,2% trong năm 2020

Ngày 8/6, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 6/2020. Theo báo cáo, nền kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm nghiêm trọng ở mức 5,2% trong năm nay do cú sốc nhanh và lớn của dịch COVID-19 gây ra cùng với các biện pháp đóng cửa nền kinh tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN