WB dự báo lượng kiều hối của Ấn Độ giảm mạnh

Theo một báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB), dòng kiều hối chảy về Ấn Độ trong năm 2020 có thể giảm tới 23%, từ mức 83 tỷ USD hồi năm ngoái xuống còn 64 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Người lao động nước ngoài làm việc tại một chợ cá ở Qatif, Saudi Arabia, ngày 9/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo của WB lý giải tình trạng người lao động di cư mất việc làm và thu nhập ở các nước vùng Vịnh sẽ là yếu tố chính khiến dòng kiều hối của Ấn Độ giảm mạnh. Tại các quốc gia Nam Á khác, như Pakistan, lượng tiền mà các lao động di cư gửi từ nước ngoài về cũng được dự báo giảm khoảng 23% xuống còn 17 tỷ USD trong năm 2020; Bangladesh giảm 22% còn 14 tỷ USD.

Năm ngoái, dòng kiều hối của khu vực Nam Á đạt 122,4 tỷ USD, chiếm 22% tổng lượng kiều hối toàn cầu. Theo WB, con số này sẽ giảm 22% trong năm 2020.

Ngọc Biên (TTXVN)
 Ấn Độ chuẩn bị thử nghiệm vaccine phòng lao tái tổ hợp để chống COVID-19
Ấn Độ chuẩn bị thử nghiệm vaccine phòng lao tái tổ hợp để chống COVID-19

Trong 2 tuần tới, Ấn Độ sẽ sử dụng một loại vaccine phòng lao phổi cho trẻ sơ sinh để thử nghiệm trên người trưởng thành để xác định xem vaccine này có tạo ra cơ chế miễn dịch chống lại chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN