IMF cân nhắc về khoản vay dành cho Ai Cập

Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phụ trách khu vực Trung Đông và Trung Á, Masood Ahmed, cho biết IMF có thể sẽ thay đổi số tiền trong gói hỗ trợ trị giá 4,8 tỷ USD dành cho Ai Cập.  


Ảnh có tính chất minh họa.


Kể từ sau các cuộc đàm phán hồi tháng trước, Giám đốc Ahmed đã hoan nghênh nỗ lực của chính phủ Ai Cập trong việc thúc đẩy chương trình cải cách kinh tế. Tuy nhiên, ông cho biết cuộc đàm phán về khoản vay kể trên sẽ tiếp tục diễn ra trong các ngày tới nhưng không cho biết khi nào sẽ kết thúc.


IMF cho biết có thể cấp cho Ai Cập một khoản vay ngắn hạn khẩn cấp nếu thấy cần thiết, khi cuộc đàm phán về khoản vay dài hạn đang diễn ra chậm chạp. Song Ai Cập cần phải thực hiện cam kết về cải cách và cắt giảm trợ cấp để có thể nhận được khoản vay từ chương trình viện trợ này. 


Thâm hụt ngân sách Ai Cập hiện lên tới 30 tỷ USD và dự trữ ngoại tệ đã giảm từ 36 tỷ USD xuống 13 tỷ USD trong 2 năm qua.



TTXVN/Tin Tức

Mỹ viện trợ 250 triệu USD cho Ai Cập
Mỹ viện trợ 250 triệu USD cho Ai Cập

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Mỹ sẽ viện trợ 250 triệu USD giúp Ai Cập vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN