Hưng Yên: Chạy đua với thời gian để mỗi thửa đất đều có 'chủ'

Các địa phương trong tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, thống nhất, nhằm đẩy nhanh số hóa đất đai, gọi tên từng thửa đất.

Chú thích ảnh
Các xã, phường của tỉnh Hưng Yên chạy đua với thời gian để hoàn thành đo đạc, thống kê, số hóa, làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai trên địa bàn. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tỉnh Hưng Yên xác định việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, gắn với chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với đó, việc hoàn thành đo đạc, thống kê, số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai cũng giúp việc kết nối, chia sẻ, liên thông với các hệ thống dữ liệu quốc gia khác được thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho việc quản lý nhà nước về đất đai. Trên tinh thần này, các địa phương trong tỉnh đang triển khai đồng bộ, thống nhất, nhằm đẩy nhanh số hóa đất đai, gọi tên từng thửa đất.

Linh hoạt trong cách số hóa dữ liệu đất đai

Tại Nhà văn hóa tổ 1 Lê Hồng Phong (phường Thái Bình), các thành viên tổ công tác cẩn thận kiểm tra từng hồ sơ, rà soát từng thửa đất, bổ sung những thông tin còn thiếu hoặc chưa thống nhất mỗi khi người dân mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân và các giấy tờ liên quan để đối chiếu thông tin.

Khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác, kiên trì. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục những khó khăn, tổ công tác của phường đã kịp thời phát hiện nhiều sự sai lệch đất, hoặc không trùng khớp giữa dữ liệu đất đai với thông tin cá nhân. Sau gần nửa tháng thực hiện, gần 100% thửa đất tại tổ dân phố đã được rà soát thông tin.

Chú thích ảnh
Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hưng Yên khẩn trương hoàn thành việc cập nhật cơ sở dữ liệu về đất đai. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Cho biết cách tổ chức triển khai trên địa bàn, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường chia sẻ, trước khối lượng công việc rất lớn, phường đã trưng dụng các giáo viên, đoàn thanh niên, công an…, cùng vào cuộc. Đến ngày 18/8, phường đã rà soát được 61.500 dữ liệu, đạt được 98% số thửa đất trên địa bàn. Số thửa còn lại cần rà soát thông tin là khoảng hơn 1.456, đều nằm ở những trường hợp người dân mua đi bán lại nhiều lần, nhiều chủ sở hữu không có mặt ở địa phương nên cũng gây khó khăn cho việc số hóa đất đai.

“Khối lượng công việc còn lại là rất lớn và khó khăn phức tạp, đòi hỏi chuyên môn sâu nhưng phường huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, với quyết tâm làm đến cùng, gắn với kết quả cụ thể, hoàn thành nhiệm vụ được giao trước kế hoạch”, ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Cũng trong thời gian này, toàn phường Trần Lãm đã rà soát, thu thập thông tin 35.199/42.077 thửa đất của hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, 20.318 thửa đã được thu thập để bàn giao cho cơ quan cấp trên. Thời gian này, địa phương đang chạy đua với thời gian để hoàn thành khối lượng công việc còn lại của việc số hóa đất đai.

Tương tự, với số lượng trên 26.000 thửa đất cần rà soát, đối chiếu làm sạch, trong thời gian qua xã Tân Hưng (Hưng Yên) đang tập trung cao cho công tác này, với quyết tâm hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Để đáp ứng được mục tiêu trên, những ngày này, tại nhà văn hóa của 9 thôn trong xã, các tổ công tác số hóa đất đai luôn túc trực đón tiếp người dân đến đồng bộ, đối soát dữ liệu về đất đai. Không chỉ được kiểm tra, đối chiếu từng thông tin, người dân còn được các cán bộ của xã Tân Hưng giải thích rõ ý nghĩa, mục đích của việc chuẩn hóa dữ liệu đất đai, từ đó nâng cao thái độ phối hợp, hỗ trợ tốt hơn với chính quyền.

Chú thích ảnh
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hưng Yên khẩn trương hoàn thành việc cập nhật cơ sở dữ liệu về đất đai. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Là người cao tuổi nhưng bà Trần Thị Hiền, thôn Ba Hàng (Tân Hưng) vẫn dành thời gian quan tâm đến đất đai. Sau khi được thôn thông báo, bà đã ra nhà văn hóa để rà soát, đối chiếu thông tin trên “sổ đỏ” với các thông tin từ phía cơ quan chức năng. Sau khi thấy các thông tin về số thửa, tờ bản đồ cũng như thông tin cá nhân trùng khớp với các giấy tờ của xã quản lý, bà cảm thấy rất vui mừng, tin tưởng vào sự làm việc khoa học, hiện đại của địa phương.

Nói về cách làm của thôn mình trong việc chuẩn hóa dữ liệu đất đai nhằm đảm bảo tiến độ của xã đề ra, bà Tạ Thị Luận, thôn Ba Hàng cho biết, thôn đã chia nhân lực ra làm 2 tổ; trong đó 1 tổ sẽ túc trực ở nhà văn hóa để giải quyết đối chiếu cho các hộ dân. Tổ còn lại sẽ đi các ngõ xóm để tuyên truyền, nhắc nhở người dân tranh thủ thời gian mang “sổ đỏ”, “sổ hồng” và căn cước công dân ra nhà văn hóa thôn để cập nhật thông tin. Các công việc được thôn thực hiện từ 7h30 hằng ngày cho tới tận tối muộn với phương châm hết việc, chứ không hết giờ.

Còn ông Trần Văn Thắng, Trưởng thôn Trần Phú (Tân Hưng) lại chia sẻ việc thực hiện chuẩn hóa dữ liệu đất đai theo hình thức “cuốn chiếu”, tức là cập nhật dữ liệu xóm nào thì dứt điểm xóm đó. Trường hợp những chủ hộ đi làm ăn xa không thể mang giấy tờ đất để đối chiếu, thôn sẽ gửi giấy hẹn để công dân thu xếp thời gian thực hiện làm sạch dữ liệu đất đai. Ông Thắng nói thêm: Đối với những hộ gia đình chính sách, người già yếu, thôn sẽ cử nhân lực đến tận nhà hỗ trợ, đảm bảo phục vụ nhân dân tốt nhất. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, đến nay xã Tân Hưng đã thực hiện “làm sạch”, “gọi tên” được trên 5.000 thửa đất.

“6 rõ” để làm sạch dữ liệu

Chú thích ảnh
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hưng Yên khẩn trương hoàn thành việc cập nhật cơ sở dữ liệu về đất đai. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Theo mốc thời gian quy định, tỉnh Hưng Yên sẽ phải hoàn thành đo đạc, thống kê, số hóa, làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai cho 1.518.919 thửa đất trên địa bàn trong khoảng thời gian 9 tháng, kể từ ngày 1/4 - 31/12/2026. Qua ghi nhận đến thời điểm này, tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc, thành lập Ban chỉ đạo về việc đo đạc, thống kê, số hóa, làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai.

Để việc này hoàn thành đúng kế hoạch, trên tinh thần mọi thửa đất đều được đăng ký, cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu đất đai, ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh yêu cầu các xã vào cuộc đồng bộ, thống nhất, chạy đua với thời gian, đảm bảo nguyên tắc 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Tỉnh Hưng Yên quy trách nhiệm cho người đứng đầu về tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tỉnh tổ chức 14 Đoàn tiến hành kiểm tra, đôn đốc tại các xã, phường, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Cùng với đó, cũng chỉ đạo các xã, phường, cơ quan chuyên môn đảm bảo sau khi dữ liệu đất đai được chuẩn hóa sẽ đưa ngay vào quản lý, khai thác, sử dụng, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định.

Chú thích ảnh
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hưng Yên khẩn trương hoàn thành việc cập nhật cơ sở dữ liệu về đất đai. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Mặc dù có sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên liên tục nhưng trên thực tế, qua quá trình triển khai, một số xã, phường của Hưng Yên cũng gặp những khó khăn khi số hóa đất đai. Cụ thể là: Hàng nghìn thửa đất trên địa bàn có thửa đất, có số tờ bản đồ nhưng không quy chủ được; nhiều sổ mục kê đất đai của các xã cũ chưa thực hiện số hóa nên cán bộ phải nhập liệu thủ công, rồi sau đó quy chủ cho ô đất nên mất rất nhiều thời gian, công sức.

Tại Hưng Yên còn khoảng 30/104 xã, phường có kết quả về công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai còn có tỷ lệ thấp dưới mức bình quân chung của cả tỉnh. Các xã này đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường “mời” đến tập huấn riêng, nhằm nâng cao chất lượng công việc số hóa đất đai trong thời gian tới đây.

Cũng có một thực tế cần chỉ ra ở Hưng Yên, đó là trình độ năng lực chuyên môn của một số cán bộ phụ trách công việc này còn hạn chế; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cho công tác số hóa đất đai chưa thỏa đáng, chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, có một yếu tố khách quan là có thời điểm trong ngày, xã, phường, Văn phòng đăng ký đất đai muốn nhập dữ liệu vào hệ thống của Trung ương cũng rất khó khăn, do nghẽn mạng. Thời gian tới, tỉnh Hưng Yên đang tập trung khắc phục những tồn tại về công tác số hóa đất đai, nhằm đáp ứng yêu cầu: “Đúng, đủ, sạch, sống”, thu được kết quả tốt, lọt vào tốp những địa phương dẫn đầu cả nước về công việc này.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành Hệ thống thông tin quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành Hệ thống thông tin quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Chính phủ đã có Nghị quyết số 229 ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21 về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN