Hỗ trợ hóa chất, giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau lũ

Để tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kịp thời chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền việc hỗ trợ hóa chất để xử lý nguồn nước, môi trường, phòng, chống bệnh cho gia súc, gia cầm,...; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau lũ.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế phun khử khuẩn tại Công an phường Hương An, thành phố Huế. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 7 giờ ngày 1/11, mưa lũ làm 91 nhà bị sập, cuốn trôi, riêng thành phố Đà Nẵng có 78 nhà; 181 nhà bị hỏng; 22.119 nhà bị ngập; 4.946 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại, đáng chú ý là tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại lớn với 3.877 ha; 795 ha cây ăn quả bị thiệt hại; 53 ha cây trồng lâu năm và 29 ha cây trồng hàng năm tại Quảng Ngãi bị thiệt hại; 22.288 con gia súc, gia cầm bị chết, cuối trôi.

Đối với lĩnh vực giao thông, hiện còn 44 vị trí trên các tuyến Quốc lộ đang ách tắc giao thông do mưa ngập và sạt lở với tổng khối lượng đất, đá khoảng 262.845 m3, trong đó có 23 vị trí trên hệ thống Quốc lộ do Bộ Xây dựng quản lý, bao gồm 13 vị trí tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (dự kiến trong ngày 1/11 sẽ thông tuyến), 7 vị trí trên Đường Trường Sơn Đông (dự kiến trong ngày 1/11 sẽ thông tuyến), 2 vị trí tuyến La Sơn - Hòa Liên (dự kiến ngày 2/11 sẽ thông tuyến); Quốc lộ 1 (1 vị trí).

Cùng với đó, có 21 vị trí do địa phương quản lý gồm các Quốc lộ: 14D (1 vị trí), 14E (1 vị trí), 14H (1 vị trí), 14G (1 vị trí), 24C (6 vị trí), 40B (1 vị trí); 9B (2 vị trí); 15 (3 vị trí), 12A (2 vị trí), 49C (3 vị trí); tổng khối lượng đất, đá sạt lở khoảng 262.845 m3.

Tuyến đường sắt đoạn qua Huế - Đà Nẵng, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đã thông tuyến và hoạt động trở lại bình thường.

Mưa lũ cũng đã làm 10.207m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng, 8.950m bờ sông, bờ biển bị sạt lở.

Đến 7 giờ ngày 1/1, vẫn còn  97.090 khách hàng mất điện, giảm 147.990 khách hàng, trong đó Quảng Trị 2.372 khách hàng, Huế 1.023 khách hàng, Đà Nẵng 93.356 khách hàng, Quảng Ngãi 339 khách hàng.

Mưa lũ đã làm 35 người chết, mất tích (Huế 13 người, Đà Nẵng 15 người, Quảng Trị 5, Lâm Đồng 2 người), trong đó 29 người chết (Huế 12, Đà Nẵng 11, Quảng Trị 4, Lâm Đồng 2), 6 người mất tích (Quảng Trị 1, Huế 1, Đà Nẵng 4); 43 người bị thương (Quảng Trị 3, Huế 1, Đà Nẵng 31, Quảng Ngãi 8).

Để bảo đảm cuộc sống cho người dân, không để người dân thiếu lương thực thực phẩm, kịp thời xử lý môi trường sau mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương chịu ảnh hưởng tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện số 205/CĐ-TTg ngày 31/10 của Thủ tướng Chính phủ về khẩn cấp hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ; số 204/CĐ-TTg ngày 30/6 về tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinhh doanh tại khu vực Trung Bộ; số 203/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ và chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ sáng 29/10...

Bộ trưởng Bộ Tài chính xuất cấp gạo cứu đói cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương khác.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu IV, Quân khu V và các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý ngay đề nghị hỗ trợ lương khô của các địa phương.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo bố trí phương tiện, lực lượng hỗ trợ các địa phương tiếp nhận, vận chuyển, phân phát gạo, lương khô đến tận tay người dân có nhu cầu được cứu trợ.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xử lý ngay việc hỗ trợ thuốc y tế, hóa chất để xử lý nguồn nước, môi trường sau lũ theo đề nghị của các địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi phối hợp với các Bộ tiếp nhận, phân bổ gạo, lương khô và các vật tư để vận chuyển, xuất cấp đến các hộ gia đình được hỗ trợ, không để người dân thiếu đói, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Thắng Trung (TTXVN)
Trung Giã nỗ lực vượt qua thiệt hại sau bão lũ để khôi phục sản xuất
Trung Giã nỗ lực vượt qua thiệt hại sau bão lũ để khôi phục sản xuất

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có hơn 4.000 hộ dân bị ngập sâu, thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, từng bước đưa địa phương trở lại trạng thái bình thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN