Lãnh đạo Trạm Y tế xã phối hợp với Lữ đoàn 86 - Binh chủng Hóa học tiến hành phun khử khuẩn, xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu vực bị ngập úng. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN
Khi nước lũ trên sông Cầu bắt đầu rút, xã Trung Giã (Hà Nội) còn lại cảnh ngổn ngang bùn đất nhiều tuyến đường bị ngập úng, đồng ruộng vùi lấp, tài sản của hàng nghìn hộ dân hư hỏng nặng. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, từng bước ổn định đời sống và sản xuất.
Theo báo cáo của UBND xã Trung Giã, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 vừa qua đã gây ngập úng nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Lũ lụt đã khiến 7 tuyến đường bị ngập sâu từ 1-3 m và 18 thôn trên địa bàn bị cô lập hoàn toàn. Toàn xã có 4.042 hộ, với 16.417 nhân khẩu bị ảnh hưởng; trong đó có 4.024 nhà bị ngập, một nhà bị sập và một nhà bị tốc mái.
Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Giã Bùi Thị Thuý Ngân cho biết, tài sản của người dân bị thiệt hại chủ yếu là phương tiện, tài sản có giá trị cao. Riêng lĩnh vực nông nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với thiệt hại ước tính khoảng 65 tỷ đồng. Toàn xã có 378ha lúa, 50ha rau màu, 92ha cây lâu năm và 60ha ao, hồ nuôi thủy sản bị ngập úng; hơn 30.000 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Nhiều tuyến đê bị tràn, sạt lở; hạ tầng giao thông bị hư hỏng khoảng 5km, cùng với 30 cống tiêu bị hư hại nặng. Hệ thống trường học, nhà văn hóa và cụm loa truyền thanh cũng bị ảnh hưởng, gây gián đoạn hoạt động thông tin và sinh hoạt cộng đồng.
Ngay sau khi nước rút, UBND xã đã chỉ đạo đồng bộ các lực lượng gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ với hơn 800 người tham gia tổng vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn, dọn bùn đất, rác thải để phòng ngừa dịch bệnh. Công tác an sinh xã hội được đặc biệt chú trọng, tại các thôn, chính quyền địa phương phối hợp với trạm y tế xã chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước sạch, thuốc men, vật tư y tế và các nhu yếu phẩm cần thiết. Những vật dụng này được phân bổ kịp thời tới người dân vùng bị ảnh hưởng, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt.
Đến hết ngày 13/10, xã Trung Giã đã tiếp nhận gần 2 tỷ đồng ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ và nhiều nhu yếu phẩm được gửi đến gồm gần 6.500 thùng nước lọc, 5.500 thùng mì tôm, 2.500 thùng sữa cùng nhiều loại thực phẩm khác. Hàng nghìn suất ăn miễn phí, các phương tiện, trang thiết bị, vật dụng được cấp phát cho người dân và lực lượng hỗ trợ.
Xe phun khử khuẩn của Lữ đoàn 86 - Binh chủng Hóa học tiến hành phun khử khuẩn, xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu vực bị ngập úng trên địa bàn xã Trung Giã. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN
Trong công tác sơ tán, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 350 người dân đến các điểm sơ tán an toàn tại Nhà văn hóa thôn Bình An và thôn Đô Tân, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt tạm thời cho người dân. Song song với đó, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phát động phong trào “Giúp nhau khắc phục hậu quả thiên tai”, hỗ trợ nguồn nhân lực trong dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, khắc phục vệ sinh môi trường; tinh thần tương thân tương ái được phát huy mạnh mẽ.
Người dân tại các thôn đã chủ động hỗ trợ lẫn nhau về lương thực, nước uống, vật dụng thiết yếu, san sẻ chỗ ở, cùng tham gia dọn bùn đất, sửa chữa nhà cửa, khơi thông kênh mương, đường giao thông nội đồng. Việc hỗ trợ được triển khai linh hoạt, dựa trên sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ phục hồi đời sống sau bão lũ. Những hành động thiết thực này không chỉ góp phần sớm ổn định đời sống nhân dân, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng.
Nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của các lực lượng, đời sống người dân cơ bản cơ bản được ổn định, hoạt động sản xuất, sinh hoạt được khôi phục nhanh chóng. Hiện nay, xã Trung Giã đang tiếp tục rà soát, đánh giá thiệt hại để đề xuất phương án hỗ trợ khôi phục sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, địa phương tập trung sửa chữa hạ tầng thiết yếu, đề xuất đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều và tiêu thoát nước, nhất là tại hai tuyến đê cấp IV Vòng Ấm và Đô Tân – nơi chịu áp lực nước lớn nhất trong đợt lũ vừa qua.
Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ phối hợp cùng các lực lượng tiếp tục ra quân hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, tiêu khử khuẩn, tăng cường tuyên truyền chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Mỗi thôn cần kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, ngập úng, có nguy cơ sạt lở, việc củng cố hệ thống cảnh báo, thông tin cơ sở cũng được chú trọng nhằm nâng cao khả năng ứng phó đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.
Với sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền và nhân dân, việc khắc phục hậu quả sau bão lũ tại Trung Giã đang được triển khai quyết liệt, khẩn trương và hiệu quả, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong từng phần việc, từng khu vực bị ảnh hưởng. Nhờ đó, tiến độ phục hồi hạ tầng, môi trường và sản xuất nông nghiệp đang có nhiều chuyển biến tích cực. Xã Trung Giã đặt mục tiêu hoàn thành việc khắc phục trong thời gian sớm nhất, đảm bảo ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn.