Hé lộ xu hướng đầu tư của các gia đình Trung Quốc năm 2014

Đổ tiền vào các quỹ, mua vàng, cổ phiếu, sản phẩm tài chính, nhà đất và bảo hiểm là các hạng mục đầu tư ưa thích của các gia đình Trung Quốc trong năm 2014 này.


Mới đây, kênh Tài chính Kinh tế của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã tiến hành điều tra đời sống kinh tế đối với 100.000 hộ gia đình ở 30 huyện, 104 thành phố trong cả nước.


Dữ liệu thu được đăng tải trên các phương tiện truyền thông nước này cho thấy trong năm 2014, hạng mục được các gia đình Trung Quốc ưa thích nhất là đầu tư vào các quỹ, chiếm 30%, kế đó là mua vàng, chiếm 27%; cổ phiếu, chiếm 24%; các sản phẩm tài chính, chiếm 20%; bất động sản, chiếm 18%; bảo hiểm, chiếm 17%.


Hạng mục đầu tư được ít người lựa chọn nhất là hàng hóa kỳ hạn, chỉ chiếm 11% và điều đáng chú ý là số người lựa chọn không đầu tư gì lại chiếm tỉ lệ cao nhất, tương đương 32%.


Vàng không còn là kênh đầu tư yêu thích nhất của phụ nữ Trung Quốc trong năm 2014.


Cuộc điều tra phát hiện những thành phố có nhiều gia đình có ý muốn đầu tư vào các quỹ chỉ tập trung ở một số khu vực nhất định, cao nhất là tỉnh Sơn Đông và tỉnh An Huy. Trong khi đó, ở đại đa số thành phố, mong muốn đầu tư vào các quỹ của gia đình không cao, thấp nhất là hai tỉnh Hà Nam, Giang Tô.


Có một điều thú vị là mong muốn đầu tư vào các quỹ lại đi ngược với mong muốn lập nghiệp. Cuộc điều tra phát hiện những người ở tỉnh Sơn Đông thích đầu tư vào các quỹ nhưng lại không thích lập nghiệp, còn những người ở tỉnh Hà Nam không thích đầu tư vào các quỹ, nhưng lại rất nhiệt tình với việc lập nghiệp.


Về vàng, năm 2013, do càn quét thị trường vàng, “đoàn quân áo dài” ở Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, năm nay, mặc dù vàng là lựa chọn đầu tư ưa thích thứ hai của phụ nữ Trung Quốc ở độ tuổi từ 46 trở lên, nhưng mong muốn đầu tư vào vàng của họ lại thấp hơn so với mức bình quân chung của toàn bộ những người được hỏi (11,99% so với 12,84%).


An Huy, Chiết Giang và khu vực Tây Bắc Trung Quốc là những điểm nóng về đầu tư vàng ở Trung Quốc, trong khi đó, các gia đình ở khu vực Tây Nam nước này lại ít có ý muốn lựa chọn vàng làm kênh đầu tư.


Trong lĩnh vực bất động sản, nhóm người nhiệt tình đầu tư mua nhà đất nhất trong năm 2014 tập trung ở An Huy, Cát Lâm và Sơn Đông, nhưng người dân ở Trung Đông bộ và khu vực Nam bộ rộng lớn lại kỳ vọng thị trường nhà đất đi xuống.


Kết quả điều tra cho thấy 55,26% số người được hỏi ở Tây Tạng phán đoán giá nhà đất trên địa bàn năm 2014 sẽ tăng lên, chiếm tỉ lệ cao nhất, kế đó là Thượng Hải (54,77%) và Bắc Kinh (52,7%).



Kỳ Đồng



Trung Quốc dùng 'máy bay lai dù lượn' xử lý khói bụi
Trung Quốc dùng 'máy bay lai dù lượn' xử lý khói bụi

Chiếc máy bay gắn dù lượn Parafoil có giá thành chỉ bằng 1/10 các máy bay không người lái có cánh cố định khác, có khả năng chở 700kg chất hóa học để làm sạch không khí trong bán kính 5km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN