Thưa bà, tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần này, bà cảm nhận như thế nào về quy mô tổ chức và kỳ vọng của doanh nghiệp?
Khi tiếp nhận thông tin về Hội chợ Mùa Xuân, tôi thấy ban tổ chức thực hiện rất hoành tráng, quy mô gian hàng đẹp và hỗ trợ doanh nghiệp rất tốt. Đến với hội chợ lần này, doanh nghiệp mong muốn mang những sản phẩm ưu việt nhất đến người tiêu dùng, đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi tốt nhất để khách hàng có thể mua sắm thỏa thích và lựa chọn sản phẩm phù hợp trong dịp Tết.
Tôi cũng kỳ vọng hội chợ sẽ bùng nổ doanh số cho tất cả các gian hàng, và mọi khách hàng đến đây đều có được những trải nghiệm tốt nhất với hàng Việt Nam.
Các sản phẩm dệt may, may mặc trong nước hiện nay được người tiêu dùng đón nhận ra sao, thưa bà?
Hiện nay, xu hướng của khách hàng lựa chọn hàng Việt Nam rất nhiều. Thế mạnh của doanh nghiệp trong nước là sản xuất và đưa sản phẩm từ giá gốc đến tận tay người tiêu dùng. Hàng Việt Nam đang dần trở thành ưu tiên số một trong xu hướng tiêu dùng thời gian gần đây.
Trước đây, hàng Việt Nam phải cạnh tranh rất nhiều, nhưng trong một, hai năm gần đây đã được ghi nhận nhiều hơn. Các doanh nghiệp đang tối ưu hóa chi phí để giá thành tốt nhất, đi trực tiếp từ xưởng sản xuất đến tay người tiêu dùng. Đây sẽ là giải pháp giúp đảm bảo cả về giá thành và chất lượng cho khách hàng.
Hiện các sản phẩm của doanh nghiệp đã có xuất khẩu, tuy nhiên chủ yếu vẫn đang phân phối chính tại các kênh siêu thị và các chuỗi mẹ và bé.
Với nhu cầu tiêu dùng tăng cao, doanh nghiệp đã chuẩn bị hàng hóa và chương trình khuyến mại ra sao tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, thưa bà?
Khi đăng ký tham gia hội chợ, chúng tôi đã chuẩn bị hàng hóa đầy đủ, đảm bảo luôn có lực lượng hỗ trợ tại gian hàng. Các chương trình khuyến mại có thể lên tới 30%, 40% và 50% dành cho tất cả khách hàng.
Trân trọng cảm ơn bà!