Nhiều doanh nghiệp bán hàng Tết đạt doanh số cao tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 

Sau hơn một tuần diễn ra, Hội chợ Mùa Xuân 2026 thu hút lượng khách tham quan và mua sắm tăng dần qua từng ngày. Nhu cầu tích trữ và biếu tặng dịp Tết gia tăng đã thúc đẩy sức mua các mặt hàng như bánh chưng, giò chả, thực phẩm chế biến sẵn và đặc sản vùng miền.

Chú thích ảnh
Nhiều gian hàng bán hàng Tết đạt doanh thu cao.

Ghi nhận tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, sức mua tăng dần qua từng ngày, đặc biệt ở các mặt hàng như bánh chưng, giò chả, thực phẩm chế biến sẵn và đặc sản vùng miền, cho thấy nhu cầu tích trữ và biếu tặng của người dân đang bước vào giai đoạn cao điểm, góp phần tạo nên doanh số ấn tượng cho nhiều doanh nghiệp tại đây.

Ở nhóm thực phẩm truyền thống, gian hàng giò bê Tiến Giáp (Hà Tĩnh) ghi nhận sản lượng tiêu thụ khoảng 2 tấn giò bê tính đến thời điểm hiện tại. Với mức giá 300 nghìn đồng/kg, doanh thu đạt khoảng 600 triệu đồng, cao hơn dự kiến ban đầu. 

Trong khi đó, bánh chưng Bờ Đậu Hương Liên duy trì mức bán khoảng 100 chiếc/ngày, giá 70.000 đồng/chiếc. Toàn bộ số bánh sản xuất trong ngày đều được tiêu thụ hết, nhờ được làm mới hằng ngày và vận chuyển trực tiếp đến hội chợ để bảo đảm chất lượng.

Chú thích ảnh
Người dân đến mua sắm hàng Tết tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Các đặc sản vùng miền cũng ghi nhận kết quả khả quan. Hộ kinh doanh Út Mơ với 4 quầy hàng lạp xưởng và mắm Đồng Tháp đạt doanh thu khoảng 30 triệu đồng mỗi ngày. Đây là những sản phẩm quen thuộc, được người tiêu dùng lựa chọn để sử dụng trong gia đình hoặc làm quà biếu dịp Tết.

Tương tự, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tổng hợp Cô Út cho biết các sản phẩm bánh tráng và muối Tây Ninh mang đến hội chợ đạt doanh thu khoảng 10 triệu đồng/ngày, đúng với kế hoạch đề ra.

Ở ngành hàng bánh kẹo, Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 (Đồng Tháp) giới thiệu nhiều sản phẩm, trong đó bánh gạo là mặt hàng chủ lực. Doanh thu trung bình đạt khoảng 10 triệu đồng mỗi ngày. Theo đại diện doanh nghiệp, hội chợ là kênh tiêu thụ trực tiếp hiệu quả, đồng thời giúp tiếp cận người tiêu dùng trong mùa cao điểm cuối năm.

Chú thích ảnh
Đặc sản địa phương được người dân yêu thích.

Không khí mua sắm Tết cũng lan tỏa sang các mặt hàng phục vụ vui Xuân, đón Tết. Cơ sở áo dài Huy Hoàng đạt doanh thu khoảng 40 triệu đồng kể từ khi khai mạc. Các mẫu áo dài có giá từ 200 đến 500 nghìn đồng/bộ, phù hợp với nhu cầu của nhiều gia đình.

Tại gian hàng trầm hương và rượu sim Cao Hoàng, doanh số các sản phẩm hương phục vụ dịp Tết đạt khoảng 30 triệu đồng. Đại diện đơn vị cho biết, với đặc thù giá trị mỗi sản phẩm không cao, mục tiêu là duy trì mức tiêu thụ ổn định trong dịp cao điểm.

Đáng chú ý, gian hàng Gỗ quý Tài Anh đạt doanh thu hơn 3 tỷ đồng. Anh Bùi Văn (SN 1985), đại diện Công ty Gỗ quý Tài Anh cho biết kết quả này chủ yếu đến từ các sản phẩm gỗ quý có giá trị cao, trong đó có những tấm phản gỗ Cẩm Lai nghìn năm tuổi với giá khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi tấm.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc
Thực phẩm Tết và đặc sản vùng miền 'đắt hàng' tại Hội chợ Mùa Xuân
Thực phẩm Tết và đặc sản vùng miền 'đắt hàng' tại Hội chợ Mùa Xuân

Trong những ngày cận Tết, Hội chợ Mùa Xuân tiếp tục ghi nhận sức mua tăng mạnh khi lượng khách đến tham quan, mua sắm đông dần theo từng ngày. Các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết như thực phẩm truyền thống, đặc sản vùng miền và sản phẩm quà biếu được người dân ưu tiên lựa chọn, phản ánh rõ xu hướng tích trữ và chuẩn bị Tết sớm của nhiều gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN