Hàng trăm xe chở nông sản nằm chờ thông quan ở cửa khẩu

Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 16/2, vẫn còn hơn 700 xe chở nông sản ùn ứ, chờ thông quan ở cửa khẩu.

Chú thích ảnh
Xe chở nông sản chờ xuất hàng qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN.

Theo Bộ Công Thương, tính đến 12 giờ ngày 16/2, vẫn còn hàng trăm xe chở nông sản tồn đọng ở các cửa khẩu.

Cụ thể, tại tỉnh Lạng Sơn, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đang tồn 376 xe nông sản, trái cây như thanh long, mít, ớt, nhãn, tăng thêm 84 xe so với ngày 15/2. Tại các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, còn tồn tổng cộng 15 xe thanh long, nông sản, tạp hóa, da bò, mỹ phẩm, hồ tiêu và tại Ga Đồng Đăng tồn 19 toa xe chở bát đĩa sứ, 22 toa thép tròn.

Còn tại cửa khẩu Kim Thành II (Lào Cai) đang tồn 365 xe trái cây các loại, chủ yếu là thanh long và không ngừng gia tăng.

Còn cửa khẩu tại các tỉnh khác không có diễn biễn phát sinh so với những ngày trước.

Thu Trang/Báo Tin tức
Xuất khẩu trên 6.500 tấn nông sản qua cửa khẩu Lào Cai
Xuất khẩu trên 6.500 tấn nông sản qua cửa khẩu Lào Cai

Ông Trần Anh Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết, cửa khẩu Lào Cai thông thương trở lại sau khi phải tạm ngừng vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19), đến 14h ngày 12/2, đã có trên 6.500 tấn nông sản của Việt Nam được xuất khẩu qua đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN