Dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng đến việc Trung Quốc nhập khẩu nông sản Mỹ

Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Robert O'Brien ngày 11/2 cho biết, dịch viêm đường hô hấp COVID-19 có thể ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu nông sản Mỹ của Trung Quốc theo thỏa thuận thương mại "Giai đoạn một" được Washington và Bắc Kinh ký kết hồi tháng 1/2020.

Chú thích ảnh
Rau củ quả được bày bán tại khu chợ ở Nam Kinh, Khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc ngày 30/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện tại Hội đồng Atlantic, ông O'Brien nói rằng Mỹ hy vọng theo thỏa thuận thương mại "Giai đoạn một", Trung Quốc sẽ nhập khẩu thêm nhiều nông sản và mở cửa các thị trường cho nông dân Mỹ, song tình hình dịch bệnh do COVID-19 ở Trung Quốc hiện nay có thể ảnh hưởng xấu đến việc mua hàng hóa Mỹ của Trung Quốc, nhất là trong năm nay.

Thỏa thuận thương mại "Giai đoạn một", được ký kết ngày 15/1, kêu gọi Trung Quốc tăng cường mua các mặt hàng nông sản của Mỹ trị giá 40 tỷ USD trong hai năm tới. Ông O'Brien cho hay Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và dịch COVID-19 có thể gây gián đoạn nguồn cung ứng.

Ông O'Brien cho rằng Mỹ sẽ phải chờ đợi xem tình hình diễn biến ra sao và liệu có cần tìm kiếm nhà cung cấp thay thế hay không. Theo ông, không còn nghi ngờ gì nữa dịch viêm đường hô hấp COVID-19 có thể đã tác động đến nền kinh tế Mỹ cũng như kinh tế thế giới.

Minh Hằng (Theo Reuters)
Chuyên gia Trung Quốc dự báo dịch nCoV có thể chấm dứt vào tháng 4/2020
Chuyên gia Trung Quốc dự báo dịch nCoV có thể chấm dứt vào tháng 4/2020

Trong đánh giá mới nhất về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV), người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc - ông Chung Nam Sơn cho rằng đợt bùng phát dịch bệnh sẽ đạt đỉnh tại Trung Quốc trong tháng này và sẽ qua đi vào tháng Tư tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN