Hải Dương thúc đẩy hợp tác về giáo dục và đào tạo, thương mại với TP Suwon, Hàn Quốc

Chiều 26/2, UBND tỉnh Hải Dương tiếp Đoàn đại biểu thành phố Suwon (Hàn Quốc) sang thăm, làm việc.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng cho biết, Hải Dương hiện có 126 dự án đầu tư của Hàn Quốc với tổng đầu tư đăng ký 1,4 tỷ USD. Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nhiều dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh Hải Dương (đứng thứ nhất về số lượng dự án và đứng thứ 3 về số vốn đầu tư trong các quốc gia đầu tư trên địa bàn; chiếm 23% số lượng dự án FDI và 14% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án FDI), tạo việc làm cho hơn 70.000 lao động. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu của doanh nghiệp Hàn Quốc như mặt hàng điện, điện tử, khuôn mẫu, sản phẩm điện tử, dịch vụ logistics, may mặc…

Đánh giá về hợp tác giữa Hải Dương và thành phố Suwon, ông Nguyễn Minh Hùng khẳng định, trong thời gian qua, hai địa phương đã tích cực phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác trong nhiều lĩnh vực như: Thăm hữu nghị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, giáo dục, phát triển bền vững và hợp tác địa phương với phương châm tôn trọng bản sắc văn hóa - xã hội và truyền thống của mỗi địa phương.

Hải Dương và Suwon cũng đã phối hợp tổ chức hội thảo về cơ hội học tập tại Hàn Quốc dành cho học sinh của tỉnh, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Hội đồng nhân dân, Công đoàn, tạo sân chơi cho trẻ em tỉnh Hải Dương trong phát triển nghệ thuật; tạo cơ hội cho học sinh tỉnh Hải Dương tham gia cuộc giao lưu quốc tế giữa thanh thiếu niên Hàn Quốc và các địa phương nước ngoài; tìm hiểu, quảng bá về văn hóa và ẩm thực tỉnh Hải Dương qua việc với các đoàn nghệ thuật, đoàn đầu bếp sang tham gia lễ hội tại Suwon…

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đề nghị lãnh đạo thành phố Suwon hỗ trợ, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào Hải Dương, xây dựng bệnh viện quốc tế, chất lượng cao với lợi thế vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hải Dương; hỗ trợ đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ cho các vận động viên môn bóng bàn, bắn cung và đề nghị thành phố Suwon cử các đoàn nghệ thuật sang biểu diễn tại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc để quảng bá văn hóa của Hàn Quốc tới người dân và du khách…

Ông Hwang In Guk, Phó Thị trưởng thành phố Suwon đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới; khẳng định sẽ trao đổi lại với lãnh đạo cao nhất của thành phố và các phòng, ban chức năng để có kế hoạch cụ thể về hợp tác với Hải Dương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác địa phương trong giai đoạn 2024-2026. Trong đó, hai bên nhất trí hợp tác tạo cơ hội cho thanh thiếu niên và công dân của địa phương giao lưu với nhau; thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau thông qua hoạt động văn hóa - nghệ thuật và thể thao. Hai bên cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực khác như giáo dục và đào tạo, thương mại, phát triển bền vững và nhiều lĩnh vực khác…

Được biết, Hải Dương và Suwon đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị hợp tác từ tháng 7/2004.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Xúc tiến du lịch thành phố Busan, Hàn Quốc tại Hà Nội
Xúc tiến du lịch thành phố Busan, Hàn Quốc tại Hà Nội

Tối 15/9, tại Hà Nội, Văn phòng Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam và Cục xúc tiến Du lịch Busan (Hàn Quốc) tổ chức chương trình “2023 Busan Travel Connect in Hanoi”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN