Hải Dương tăng chất lượng dịch vụ cung cấp điện

Sau một thời gian thi công, ngày 30/12, dự án lắp đặt máy biến áp T2 trạm biến áp 110kV Phả Lại tại phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã hoàn thành, đóng điện.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thiết bị trước khi đóng điện, đưa vào vận hành máy biến áp T2 trạm biến áp 110kV Phả Lại. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Máy biến áp T2 có công suất 25 MVA kèm tủ điều khiển xa đáp ứng tiêu chí không người trực. Công trình có tổng dự toán 27,4 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án phát triển điện lực, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thực hiện.

Công trình hoàn thành góp phần chống quá tải cho máy biến áp T1 của trạm biến áp 110kV Phả Lại và các trạm biến áp 110kV trong khu vực. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, tăng cường và nâng cao độ ổn định, tin cậy trong cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng của khu vực.

Trước đó, ngày 29/12, dự án “Đường dây và trạm biến áp 110kV Cẩm Điền” thuộc địa phận huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cũng đã hoàn thành, đóng điện. Trạm biến áp nằm trong khu công nghiệp VSIP Hải Dương. Trạm được thiết kế theo mô hình không người trực nên được trang bị hệ thống camera nhằm giám sát các hoạt động, tình trạng, trạng thái của thiết bị và quan sát bảo vệ, chống sự đột nhập trái phép từ bên ngoài.

Hai dự án do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư sau khi hoàn thành và đóng điện trong tháng cuối của năm 2020 góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện của Điện lực Hải Dương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và trong khu vực.

Cùng với hai công trình này, năm 2020, nhiều dự án đầu tư xây dựng mới cũng đã được Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương triển khai, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và độ an toàn, ổn định cung cấp điện trên địa bàn. Cụ thể, Điện lực Hải Dương hoàn thành 14/14 công trình chống quá tải với tổng 88 trạm biến áp được đưa vào sử dụng; hoàn thành 13/13 công trình lưới điện trung thế đưa vào sử dụng, hiện còn 3 công trình lưới điện trung thế đang triển khai thi công.

Đối với lưới điện hạ thế, hiện công ty đã hoàn thành 8 dự án, đóng điện và đưa vào sử dụng, gồm hạ thế Tứ Kỳ, hạ thế Gia Lộc, hạ thế Kinh Môn, hạ thế Thanh Hà, hạ thế Bình Giang, hạ thế Kim thành, hạ thế Chí Linh; hạ thế Ninh Giang và hiện còn 4 dự án đang triển khai.

Cũng trong năm 2020, Điện lực Hải Dương đã và đang thực hiện 57 hạng mục sửa chữa lớn cùng với 274 hạng mục sửa chữa thường xuyên, sửa chữa sự cố.

Theo thống kê, hiện nay, Điện lực Hải Dương đang bán điện đến khoảng 605.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, do tác động của dịch COVID-19, dự kiến tăng trưởng điện thương phẩm của Điện lực Hải Dương đạt thấp, chỉ khoảng trên 4%. Đối với việc thực hiện 14 nhóm chỉ tiêu dịch vụ khách hàng, Điện lực Hải Dương đều đạt và vượt chỉ tiêu do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao. Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2020 của Điện lực Hải Dương đạt 4,95 ngày.

Mạnh Minh (TTXVN)
Làm xuyên đêm, Điện lực Quảng Bình đã đóng điện cho 100% khách hàng
Làm xuyên đêm, Điện lực Quảng Bình đã đóng điện cho 100% khách hàng

Ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) cho biết, đến 19 giờ, ngày 16/11 đơn vị đã đóng điện để cấp điện trở lại cho 100% khách hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 13 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN