Quang cảnh buổi làm việc.
Nhà máy điện sinh khối Cần Thơ đặt tại xã Vĩnh Trinh do Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có công suất 150MW, với nhu cầu nhiên liệu trên 709.600 tấn trấu/năm.
Theo đại diện VNPD, Dự án áp dụng công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB) đốt đa nhiên liệu sinh khối (trấu, gỗ, rơm,…); công nghệ hiệu suất cao và hiện đại; bảo vệ môi trường phù hợp với quy chuẩn mới của Việt Nam (khí thải nước thải, tiếng ồn,…). Khi đi vào vận hành, Nhà máy điện sinh khối Cần Thơ được đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vĩnh Thạnh - Long Xuyên 2.
Ngoài tạo việc làm cho khoảng 200 lao động trực tiếp tại địa phương, đảm bảo đầu ra ổn định cho khoảng 100 doanh nghiệp xay xát; đóng góp ngân sách địa phương và phát triển địa phương; Dự án Nhà máy điện sinh khối Cần Thơ còn được đánh giá giảm phát thải khí carbon khoảng 565.593 tấn CO2/năm, góp phần thực hiện cam kết NetZeron năm 2050, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp hiệu quả.
Dự án Nhà máy điện sinh khối Cần Thơ được đánh giá phù hợp với các quy hoạch ngành, quy hoạch của địa phương, Dự án không chồng chéo quy hoạch và đủ điều kiện để thực hiện đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, để kiểm soát rủi ro và từng bước hoàn thiện chuỗi cung ứng nhiên liệu, phương án đầu tư giai đoạn 1 với công suất khoảng 50MW. Sau khi nhà máy vận hành ổn định và đảm bảo nguồn nhiên liệu, nhà đầu tư sẽ xem xét mở rộng đầu tư lên 150MW.
Để đảm bảo tiến độ triển khai Dự án Nhà máy điện sinh khối Cần Thơ phù hợp với quy hoạch điện VIII (điều chỉnh), ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam kiến nghị UBND thành phố Cần Thơ chấp thuận đề xuất Dự án Nhà máy điện sinh khối Cần Thơ của VNPD tại vị trí đã báo cáo, làm cơ sở cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan trong khu vực thực hiện dự án; VNPD được thực hiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện Dự án (theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024); điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan đến Dự án.
Dự án Điện sinh khối Cần Thơ được đánh giá sẽ góp phần giảm trên 565.000 tấn CO2/năm.
Đánh giá Dự án Nhà máy điện sinh khối Cần Thơ có tính khả thi cao về kinh tế, tài chính, môi trường, và giải quyết các vấn đề xã hội, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ khẳng định thành phố ủng hộ và đồng hành với doanh nghiệp trong việc triển khai dự án.
Tuy nhiên, hiện nay Dự án vẫn còn một số vướng mắc: vấn đề đất đai, vị trí giao thông, quy hoạch xây dựng,... Để dự án sớm được xây dựng, hoàn thành và vận hành thương mại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với VPND để giải quyết các vấn đề vướng mắc.
Theo ông Vương Quốc Nam, thành phố Cần Thơ đang quyết liệt thúc đẩy tích hợp quy hoạch của thành phố. Trên cơ sở đó sẽ điều chỉnh một số vấn đề quy hoạch khác có liên quan. Vì vậy, Sở Công Thương phải có định hướng để tích hợp Dự án Nhà máy điện sinh khối Cần Thơ vào quy hoạch của thành phố giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Công Thương và các sở có liên quan giải quyết kiến nghị tháo gỡ khó khăn về quyền sử dụng đất thực hiện Dự án và các quy định khác liên quan đến vấn đề đất đai của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, sau đó báo cáo kết quả cho UBND thành phố.
Phó Chủ tịch Vương Quốc Nam nhận định, UBND thành phố Cần Thơ cởi mở, thông thoáng trong thực hiện các thủ tục hành chính đối với nhà đầu tư nhưng thành phố vẫn phải đảm bảo thực hiện theo quy định về đất đai, về môi trường, về kinh tế. Điều này vừa đảm bảo cho sự phát triển bền vững cho nhà đầu tư và trong quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật.
Thành phố Cần Thơ có 5 dự án điện sinh khối tổng công suất 200MW; trong đó, 2 nhà máy đã vận hành thương mại. Ba dự án còn lại đang lựa chọn nhà đầu tư gồm: Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang, Nhà máy điện sinh khối Cần Thơ, Nhà máy điện sinh khối Sóc Trăng.
Thành phố đang khuyến khích và mời gọi các dự án năng lượng sạch, trong đó có điện sinh khối, để đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cần Thơ cũng chú trọng thu hút nhà đầu tư có công nghệ hiện đại để đảm bảo các dự án hoạt động xanh, sạch và bền vững. Thành phố đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, linh hoạt cho nhà đầu tư.