Nhà máy có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, quy mô 6,28 ha, được khởi công tháng 3/2022 với mục tiêu ứng dụng công nghệ hiện đại để xử lý hiệu quả rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thủ đô.
Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Tập đoàn AMACCAO cho biết, ngày 1/5/2025, nhà máy bắt đầu tiếp nhận và xử lý rác cho thành phố; đến đầu tháng 7 chính thức phát điện thương mại. Đến nay, nhà máy đã và đang hoạt động ổn định, liên tục, xử lý rác thải sinh hoạt hiệu quả cho thành phố đúng mục tiêu dự án đề ra.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại biểu xem xét quy trình hoạt động nhà máy điện rác Seraphin.
Nhà máy điện rác Seraphin có công suất xử lý 2.250 tấn rác thải sinh hoạt/ ngày đêm, công suất phát điện 37Mw mỗi giờ, sử dụng công nghệ đốt rác phát điện hiện đại của Đức. Nhà máy giúp xử lý lượng rác xấp xỉ 1/3 lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày của Hà Nội bằng công nghệ hiện đại, giúp giảm 97-98% tỷ lệ chôn lấp.
Đặc biệt, các chỉ tiêu phát thải, khí thải, bụi mịn… tại Seraphin đều đạt tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu EU2010. Các sản phẩm phụ của quá trình xử lý được tái chế, tuần hoàn để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội như điện phát lên lưới điện quốc gia, tro xỉ được dùng để sản xuất bê tông đúc sẵn và gạch không nung phục vụ cho xây dựng.
Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, xử lý rác thải sinh hoạt từ lâu đã là một thách thức lớn của các đô thị, đặc biệt là với một thành phố hơn 8 triệu dân như Hà Nội.
“Mỗi ngày, thành phố phải xử lý trên 7.600 tấn rác thải sinh hoạt - một khối lượng khổng lồ đang tạo áp lực lên hạ tầng, môi trường và chất lượng sống của người dân”, ông Nguyễn Trọng Đông chia sẻ.
Nhà máy điện rác Seraphin có công suất xử lý 2.250 tấn rác thải sinh hoạt/ ngày đêm.
Trong nhiều năm qua, Hà Nội chủ yếu xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp, vừa lạc hậu, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro về ô nhiễm đất, nước, không khí. Do đó, việc chuyển đổi sang các mô hình xử lý hiện đại, tuần hoàn, thân thiện với môi trường là yêu cầu cấp thiết và cũng là xu thế tất yếu của thời đại.
“Nhà máy điện rác Seraphin chính là lời giải cụ thể cho bài toán nan giải này. Với công suất 2.250 tấn/ngày, nhà máy không chỉ xử lý rác hiệu quả mà còn phát ra 37 MW điện sạch, đủ cung cấp cho hàng chục ngàn hộ dân. Đây là bước chuyển từ “rác thải” thành “nguồn lực”, từ “vấn đề” thành “giá trị” - một biểu hiện sinh động của nền kinh tế tuần”, lãnh đạo UBND TP Hà Nội nói thêm.