Hà Nội tái chất vấn tiến độ dự án điện rác và xử lý nước thải

Sáng 5/7, tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã tái chất vấn đề tiến độ của 8 dự án thu gom, xử lý nước thải và 2 dự án nhà máy điện rác.

Liên quan đến các dự án đốt rác phát điện, trả lời đại biểu Nguyễn Minh Đức (quận Hoàng Mai) về 2 dự án nhà máy xử lý chất thải rắn Châu Can và Nhà máy xử lý rác thải Núi Thoong, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch đang lập quy hoạch điều chỉnh, vì quy hoạch ngành sẽ phải tích hợp vào quy hoạch chung xây dựng Thủ đô tới năm 2030, tầm nhìn năm 2050, dự kiến sẽ trình phê duyệt cuối 2023.

Từ các địa điểm quy hoạch cụ thể, công suất của các khu xử lý rác tiếp theo ở khu vực phía Tây và phía Nam của thành phố sẽ được thực hiện.

Chú thích ảnh
Nhà máy điện rác đầu tiên của Hà Nội hiện đang tiếp nhận và xử lý khoảng 3.000 tấn rác/ngày.

Ông Nguyễn Trọng Đông thông tin thêm, tổng phát sinh rác hàng ngày của Thủ đô khoảng 7.000 tấn, trong đó Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý đã hoàn thành cơ bản và tiếp nhận xử lý khoảng 3.000 tấn/ngày; còn lại được chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu xử lý rác thải Nam Sơn. Dự kiến đầu năm 2024, Nhà máy điện rác Seraphin đi vào hoạt động với công suất khoảng 2.000 tấn/ngày, sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu xử lý rác trên địa bàn thành phố.

Trước đó, vào tháng 1/2023, UBND TP Hà Nội đã có quyết định dừng hoạt động Nhà máy xử lý rác thải Châu Can theo cam kết. Đối với dự án Nhà máy xử lý rác thải Núi Thoong, sẽ được xây dựng trên diện tích 10ha với công suất 450 tấn/ngày; Công ty Môi trường Xuân Mai – chủ đầu tư dự án đã đề xuất triển khai giai đoạn 1 với 4 modul, công suất 450 tấn/ngày vào quý III/2023. Sau đó nâng công suất lên 2.000 tấn/ngày vào các giai đoạn tiếp theo. Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các sở ngành xem xét đề xuất của đơn vị để sớm triển khai dự án.

Cũng tại phiên chất vấn vào sáng 5/7, đại biểu Vũ Ngọc Anh (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, trong số 134 dự án đã được Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội phê duyệt chủ trương từ đầu nhiệm kỳ, có có 8 dự án quan trọng về thu gom, xử lý nước thải vẫn chưa được đầu tư… Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạc và Đầu Tư (KH&ĐT) làm rõ trách nhiệm trong việc đôn đốc, nguyên nhân chậm trễ với với 8 dự án trên và các dự án đầu tư công nói chung?

Về vấn đề này, ông Lê Anh Quân, Giám đốc Sở KH&ĐT trả lời: Với các dự án được phê duyệt từ đầu nhiệm kỳ nhưng chưa triển khai, Sở đã tham mưu UBND TP chỉ đạo, chia các dự án theo chuyên ngành các sở. Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao ban với các chủ đầu tư và các sở chuyên ngành phụ trách thẩm định dự án. Sở sẽ tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ.

Với 8 dự án thu gom, xử lý nước thải, Sở KHĐT đã làm việc và Sở Xây dựng đã cam kết đến tháng 9/2023 sẽ trình HĐND TP xem xét. Nguyên nhân chậm tiến độ được ông Lê Anh Quân lý giải là các dự án này có tính chất phức tạp, khó và quy hoạch thoát nước có thay đổi nên ảnh hưởng đến tiến độ.

Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin thêm, trong 8 dự án này có 5 dự án nhóm B (đã trình thẩm định 4 dự án, dự án trạm bơm Gia Thượng phải điều chỉnh quy hoạch; đã giao quận Long Biên điều chỉnh, sau đó sẽ trình ngay chủ trương). 3 dự án nhóm A có mức đầu tư lớn, lưu vực lớn phải rà soát kỹ để đảm khả thi, hiệu quả, đồng bộ, tránh phải điều chỉnh nhiều lần. Ông Phong khẳng định cam kết đảm bảo tiến độ trình HĐND TP trong tháng 9-2023.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trả lời đại biểu về 2 dự án nhà máy xử lý chất thải rắn.

Đại biểu Vũ Ngọc Anh đặt thêm câu hỏi: “Theo cam kết của UBND TP, dự án Cụm công trình đầu mối Liên Mạc sẽ được trình HĐND TP trong kỳ họp này nhưng chưa trình được, đề nghị nêu rõ trách nhiệm thuộc về ai để cử tri, nhân dân biết?”.

Về dự án Cụm công trình đầu mối Liên Mạc, ông Lê Anh Quân cho biết, Sở KH&ĐT đã thẩm định xong. Tuy nhiên, đây là dự án nhóm A cần phải có hội đồng thẩm định và cam kết tháng 9/2023 sẽ trình HĐND TP xem xét phê duyệt.

Về tiến độ của dự án này, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: Những khó khăn cơ bản được giải quyết xong. Có mặt bằng đến đâu thi công đến đó, thành phố sẽ đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án trong trong năm 2023.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Nhà máy Điện rác Sóc Sơn đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải của Hà Nội
Nhà máy Điện rác Sóc Sơn đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải của Hà Nội

Nhà máy Điện rác Sóc Sơn khởi công tháng 8/2019, trên diện tích 17,51 ha, thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, gồm 3 giai đoạn, công suất xử lý 4.000 tấn rác khô/ngày đêm (tương đương 5.500 tấn rác ướt), công suất phát điện 75 MW, được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và thứ hai thế giới (sau Nhà máy điện rác Thâm Quyến của Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN