Giảm nghèo bền vững từ nguồn vốn vay ưu đãi

Từ nguồn vốn ưu đãi của Chính Phủ được Ngân hàng chính sách xã hội triển khai thực hiện (từ tháng 10/2002), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã có những bước tiến vững chắc vượt lên đói nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.

Đặc biệt, nguồn vốn vay còn có vai trò quan trọng khi Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng Chính sách xã hội được ban hành. 

Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Thị Ly ở thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy vay vốn đầu tư nuôi bò. Ảnh tư liệu: Đông Dư

Ông Nguyễn Minh Hưng, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình cho biết, ngay sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của tín dụng Chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Từ đó, đưa công tác lãnh, chỉ đạo hoạt động tín dụng Chính sách xã hội vào chương trình và kế hoạch hoạt động thường xuyên của địa phương. Đồng thời, quan tâm chuyển vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các trường hợp chính sách khác.

Đối với tỉnh miền núi Hòa Bình, năm 2022 đánh dấu những bước ngoặt quan trọng trong thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. Đặc biệt, sự tăng trưởng mạnh mẽ của vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho vay. Đây là sự gắn bó song hành giữa cấp ủy, chính quyền và Ngân hàng Chính sách xã hội trong nỗ lực rút ngắn hành trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu năm 2022, vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 32 tỷ đồng, cao gần gấp 3 lần so với năm 2021 và là năm cao nhất kể từ khi thực hiện Chỉ thị số 40. Đến nay, tổng số dư nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đạt gần 100 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình, thời gian đầu thành lập, Chi nhánh triển khai 3 chương trình tín dụng (cho vay đối với hộ nghèo, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động). Đến năm 2006, tiếp tục triển khai cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Hiện nay, Chi nhánh đã triển khai 22 chương trình tín dụng chính sách; trong đó, có một số chương trình mới được triển khai nhằm hỗ trợ vay vốn để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

Chị Bùi Thị Ứn ở xóm Dệ, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong chia sẻ, cách đây 6 năm, gia đình chị thuộc diện khó khăn nhất của xóm. Nhà cửa tạm bợ, không đủ che mưa, che nắng; kinh tế khó khăn vì không có vốn để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt. Trong lúc loay hoay với bao nỗi lo toan, gia đình chị Ứn đã được tiếp cận vốn chính sách cho vay làm nhà ở và vay vốn phát triển kinh tế. Sau khi được vay vốn, gia đình chị đã làm được căn nhà mới chắc chắn và mua được trâu về chăn nuôi. Nhờ đó, chị đã khơi dậy ý chí phấn đấu để thoát nghèo, vừa có tiền trả nợ ngân hàng, vừa có thu nhập và nuôi dạy con cái học hành.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn xóm Dệ vùi mừng cho biết, trước đây bà con trong xóm không có vốn để đầu tư phát triển kinh tế nên đa số là hộ nghèo, nhà cửa tạm bợ, đồi rừng bỏ hoang. Từ khi được vay vốn ưu đãi, có hộ mua trâu, bò chăn nuôi và trồng mía, trồng cam phát triển kinh tế. Sau này, bà con tiếp tục được vay thêm các chương trình khác để làm nhà ở, xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh nên đời sống người dân được cải thiện từng ngày.

Ông Đặng Hoàng Hoán, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cao Phong cũng cảm nhận rõ sự phấn khởi của những hộ nghèo và các trường hợp chính sách khi được vay vốn với lãi suất ưu đãi. Ông Hoán cho biết, Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai đa dạng chương trình cho vay nên một hộ dân có thể vay đồng thời nhiều món cùng lúc (nếu thuộc đúng trường hợp thụ hưởng) hoặc vẫn tiếp tục được vay vốn sau khi mới thoát nghèo để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, ranh giới giữa nghèo và không nghèo rất mong manh nên Đảng, Nhà nước tiếp tục triển khai thêm nhiều chương trình tín dụng chính sách mới như: cho vay hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn... Như vậy, công cuộc xóa đói, giảm nghèo có giá trị bền vững hơn.

Thống kê cho thấy, tính đến hết tháng 6/2022, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đạt trên 4.000 tỷ đồng, với trên 112 nghìn khách hàng còn dư nợ. Doanh số cho vay đạt trên 1.000 tỷ đồng, giúp trên 25.000 lượt hộ nghèo và những trường hợp chính sách vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp trên 600.000 hộ dân được vay vốn, hơn 100.000 hộ thoát nghèo, gần 200.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng; trên 36.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để phục vụ học tập; trên 30.000 lao động được tạo việc làm và trên 20.000 hộ nghèo được vay vốn làm nhà ở, hơn 1.000 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. 

Đây là chủ trương đúng đắn, chính sách nhân văn và là đòn bẩy quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nhất là với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Hòa Bình. Từ những hộ dân loay hoay trong vòng xoáy của đói nghèo, vốn chính sách được trao tay đã giúp họ tìm được hướng đi cho hành trình vượt khó.

Vũ Hà (TTXVN)
Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Dương: Hành trình giúp dân giảm nghèo bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Dương: Hành trình giúp dân giảm nghèo bền vững

Tháng tư này, về Bình Dương, sức sống mới như bừng lên sau thời gian chống dịch COVID-19 từ những thành phố trẻ Dĩ An, Thuận An cho đến vùng chiến khu xưa Bầu Bàng, Tân Uyên, Dầu Tiếng… Miền đất đỏ rộng 2.700 km2 này còn là 1 trong 6 địa phương của cả nước có chuẩn nghèo về thu nhập cao hơn chuẩn nghèo quốc gia (gấp 1,7 lần).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN