"Giải cứu" doanh nghiệp bằng chính sách thuế

Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ ban hành đầu năm 2013 với giải pháp giãn, giảm, miễn thuế cho doanh nghiệp là một trong những hỗ trợ thiết thực, giúp cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Để chính sách hỗ trợ của Chính phủ sớm đến được với doanh nghiệp, Hà Nội đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, giúp doanh nghiệp sớm được thụ hưởng chính sách ưu đãi.


Thực tế cho thấy, những chính sách ưu đãi này đã bước đầu phát huy tác dụng tích cực khi cộng đồng thương nhân có thêm vốn duy trì sản xuất và hồi phục kinh doanh, thúc đẩy sản suất kinh doanh phát triển.


Triển khai chính sách đúng quy định


Gần 5 tháng sau khi Nghị quyết 02/NQ-CP ban hành, các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã tiếp cận được với những ưu đãi thuế của Chính phủ và có thêm nguồn vốn để duy trì, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty Thiên Thảo Nguyên (Vietsea), quận Ba Đình, Hà Nội, một doanh nghiệp thuộc diện nhỏ và vừa, với khoảng 50 lao động, có doanh thu mỗi năm ước tính khoảng 20 tỷ đồng, là một trong những doanh nghiệp như vậy.
Bà Nguyễn Thanh Thảo, Phó Giám đốc Công ty Vietsea (Vietsea), quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết, công ty chuyên tổ chức sự kiện và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Từ năm 2011 trở lại đây, những khó khăn của nền kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, làm sụt giảm nguồn thu và đời sống của cán bộ công nhân viên toàn công ty. Sau khi Nghị quyết 02 của Chính phủ ban hành, Chi cục thuế quận Ba Đình rà soát, hướng dẫn, giúp Công ty Vietsea được thụ hưởng chính sách ưu đãi thuế của Chính phủ.

Hoạt động nghiệp vụ thuế tại Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và cung ứng các dịch vụ về thuế - Cục Thuế Hà Nội.
Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN


"Tính riêng trong quý I/2013, Vietsea đã được giãn nộp hàng trăm triệu đồng tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp và Giá trị gia tăng. Số tiền thuế được giãn, giảm theo chính sách của Chính phủ đã được doanh nghiệp chúng tôi cân đối và sử dụng hiệu quả nhằm tái đầu tư phục vụ các hoạt động kinh doanh và phát triển thêm những lĩnh vực kinh doanh mới, hướng dẫn, giúp đơn vị được thụ hưởng chính sách ưu đãi thuế của Chính phủ" - Phó Giám đốc Công ty Vietsea vui vẻ nói.


Tại Tổng Công ty Du lịch và Thương mại Sông Hồng, quận Thanh Xuân, Hà Nội, trong bối cảnh nền kinh tế đang khủng hoảng, việc tiếp cận và được sớm thụ hưởng chính sách thuế ưu đãi theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, cũng giúp đơn vị này cố gắng ổn định, giữ khối lượng công ăn việc làm cho khoảng 200 lao động. Bà Trần Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Kế toán của doanh nghiệp phấn khởi cho biết, số thuế mà Tổng Công ty Du lịch và Thương mại Sông Hồng được giãn, giảm trong quý I/2013 là hơn 1 tỷ đồng. Khoản tiền tỷ này sẽ góp phần giúp doanh nghiệp có lợi thế trong nâng cao chất lượng, dịch vụ của doanh nghiệp như: Vận chuyển khách thương mại, kinh doanh xăng dầu lẻ, tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước...


"Tuy nhiên, chúng tôi cũng có nguyện vọng là, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ mở rộng chính sách ưu đãi. Bởi hiện tại, đơn vị đang đầu tư thêm 3 thiết bị đỗ xe thông minh với trị giá 7 tỷ đồng nhằm phục vụ cộng đồng. Thế nhưng, dự án này lại không thuộc diện được xem xét ưu tiên giảm 50% tiền thuê đất theo quy định tại Nghị quyết 02. Nếu được Chính phủ hỗ trợ, dự án sẽ có cơ hội mở rộng và phát triển nhằm phục vụ cộng đồng với chất lượng và quy mô lớn hơn" - Bà Trần Thị Kim Oanh bày tỏ.


Nói về việc hỗ trợ, giúp doanh nghiệp trên địa bàn vượt qua khó khăn theo đúng quy định tại Nghị quyết 02 của Chính phủ, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế quận Ba Đình, ông Trần Thanh Linh, cho biết: Không chỉ riêng Công ty Vietsea, trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội, còn có hàng trăm doanh nghiệp khác được thụ hưởng chính sách ưu đãi này để từ đó, có thêm vốn duy trì, thúc đẩy sản suất kinh doanh phát triển. Chi cục thuế Ba Đình đã phối hợp với UBND quận Ba Đình, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Ba Đình liên tục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 14 phường trực thuộc và Cổng thông tin điện tử của Quận nhằm tuyên truyền về Nghị quyết 02. Tổ chức gần 200 buổi tập huấn cho người nộp thuế cũng được thực hiện nhằm giải đáp kịp thời vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp sớm tiếp cận chính sách ưu đãi của Chính phủ.


Phó Chi cục trưởng, Chi cục thuế Thanh Xuân, ông Nguyễn Văn Phong, cũng thông báo: Ngay sau khi được Cục thuế thành phố Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Nghị quyết 02, Chi cục thuế quận Thanh Xuân đã có những biện pháp hỗ trợ hiệu quả cộng đồng doanh nghiệp. Cụ thể, bên cạnh việc tuyên truyền các chính sách thuế mới, Chi cục đã cử cán bộ thuế xuống từng đơn vị rà soát và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chính sách ưu đãi. Việc giải đáp kịp thời những vướng mắc đã giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ ưu đãi và được giãn, giảm thuế theo đúng quy định của Chính phủ.


Thêm vốn phục hồi sản xuất, kinh doanh


Công ty Vietsea cùng Tổng Công ty Du lịch và Thương mại Sông Hồng nói riêng và các doanh nghiệp trên hai địa bàn thu ngân sách Nhà nước trọng điểm ở Hà Nội là Ba Đình, Thanh Xuân nói chung chỉ là những điển hình trong các trường hợp sớm được thụ hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Chính phủ, từ đó, có thêm vốn duy trì sản xuất và hồi phục kinh doanh, thúc đẩy sản suất kinh doanh phát triển.


Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội Thái Dũng Tiến, trong 4 tháng đầu năm 2013, thành phố đã có 3.993 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Trong đó, có 2.101 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, 1.725 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 167 doanh nghiệp giải thể. Hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, 4 tháng đầu năm 2013, số tờ khai thuế giá trị gia tăng có phát sinh tiền thuế chỉ chiếm 19,6%. Với tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp, trong quý I/2013, số tờ khai phát sinh thuế chỉ đạt 20,6%. "Điều đó cho thấy, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung đang trong giai đoạn đỉnh điểm khó khăn"- Ông Thái Dũng Tiến cho hay.


Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như vậy, ngay từ đầu năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP với một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Một trong những giải pháp hỗ trợ của Chính phủ được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm là gia hạn thời gian nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp, Giá trị gia tăng và giảm 50% tiền thuê đất năm 2013, năm 2014 cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định. Để chính sách hỗ trợ của Chính phủ sớm đến được với doanh nghiệp, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, giúp doanh nghiệp sớm được thụ hưởng chính sách ưu đãi. Theo đó, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm truyền tải kịp thời tới doanh nghiệp trên địa bàn những thông tin về chính sách ưu đãi thuế tại Nghị quyết 02, cơ quan thuế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ, giải đáp kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp, hỗ trợ người nộp thuế hiểu và nắm rõ các quy định, bảo đảm việc giảm, gia hạn thuế được thực hiện đúng đối tượng.


Kết quả nổi bật, bước đầu đã có gần 1,1 vạn doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội được "giải cứu" từ các chính sách ưu đãi thuế của Chính phủ. Đây là những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ; doanh nghiệp sử dụng trên 300 lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến; doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh nhà ở và doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng như: Sắt, thép, xi măng, gạch, ngói. Chính sách ưu đãi thuế mà các doanh nghiệp này được hưởng là gia hạn thuế Giá trị gia tăng của quý I năm nay với tổng số tiền thuế được gia hạn xấp xỉ 390 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan Thuế cũng gia hạn thuế Thu nhập doanh nghiệp quý I năm nay cho 3.733 lượt thương nhân với số tiền thuế gia hạn gần 62 tỷ đồng. Đồng thời, giảm lệ phí trước bạ trong tháng 4 cho gần 12 vạn phương tiện được hưởng chính sách ưu đãi thuế theo quy định tại Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ...

Anh Tùng

Giảm thuế, đỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Giảm thuế, đỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, sáng 29/5, các đại biểu làm việc tại Hội trường, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật tiếp công dân và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN