Giá vàng đi xuống

Giá vàng hồi phục trên thị trường thế giới phiên 31/1, nhưng lại đi xuống khi mở cửa phiên 1/2 tại thị trường châu Á. Tuy nhiên, dù lên xuống hơn 6 USD song giá vàng vẫn vững trên ngưỡng cao 1.740 USD/ounce.




Một cửa hàng vàng ở tỉnh An Huy (Trung Quốc). Ảnh: THX/TTXVN



Chốt phiên 31/1 tại sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 4/2012 tăng 6 USD (0,3%) lên 1.740,4 USD/ounce, do hoạt động mua vào được đẩy mạnh bất chấp việc đồng USD mạnh lên. Theo các nhà quan sát, giới đầu tư hoan nghênh thỏa thuận về tài chính mới của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).


Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng đã thông qua hiệp định mới về tài chính, nhằm thắt chặt ngân sách của các nước thành viên, cùng với đó là cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho lao động trẻ. Đây được coi là nỗ lực mới nhất của châu Âu để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công.


Tâm lý lạc quan còn bao trùm khắp các thị trường, nhất là sau khi có nhận định từ các quan chức châu Âu rằng Chính phủ Hy Lạp có thể đạt được thỏa thuận tái cấu trúc nợ với khu vực tư nhân trong một vài ngày tới.


Sáng 1/2 tại Hồng Công, giá vàng giao ngay giảm 7,36 USD xuống 1.740,31 USD/ounce.


Trang Nhung (Theo THX)

Giá vàng tăng, dân đổ xô bán
Giá vàng tăng, dân đổ xô bán

Vào 15 giờ ngày 31/1, giá vàng SJC tại hệ thống DOJI được giao dịch ở mức 45,15- 45,3 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra), tăng khoảng 300.000 đồng/lượng so với lúc đóng cửa ngày 30/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN