Giá vàng có thể lên tới 2.300 USD/ounce

Nhà phân tích thị trường hàng hóa nổi tiếng Ronald Stoeferle, thuộc Tập đoàn ngân hàng Erste Group Bank, dự báo giá vàng thế giới có thể tăng 33%, lên mức kỷ lục 2.300 USD/ounce vào đầu năm 2013. Chuyên gia Ronald Stoeferle nói: "Chúng ta đang chứng kiến đà tăng giá của vàng lên các mức cao kỷ lục mới, khi những động lực điều chỉnh xu hướng này không còn”. Tháng 1/2012, giá vàng đã tăng 10,8%, mức tăng cao nhất kể từ năm 1983. Trong phiên giao dịch cuối tuần trước trên thị trường New York, giá vàng kỳ hạn đã đóng cửa ở mức 1.735,40 USD/ounce.


Hình minh họa. Nguồn: Internet


Theo ông Ronald Stoeferle, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) mới đây thông báo tiếp tục giữ lãi suất ở mức thấp ít nhất cho đến cuối năm 2014 để kích thích tăng trưởng, chắc chắn sẽ tạo ra áp lực lạm phát, giúp giá vàng tiếp tục leo thang.

Ông Ronald Stoeferle là người từng dự báo chính xác biến động trên thị trường vàng thế giới trong quý III/2011, khi giá vàng tăng tháng thứ 11 liên tiếp lên mức kỷ lục 1.923 USD/ounce hôm 6/9/2011, do giới đầu tư đổ xô vào mua vàng để tìm chỗ trú ẩn an toàn thay thế chứng khoán và một số đồng tiền mạnh, trong bối cảnh các mối lo ngại gia tăng trước nguy cơ tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại và cuộc khủng hoảng nợ công tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ tồi tệ hơn.

TTXVN/ Tin Tức
Giá vàng tăng 400.000 đồng/lượng
Giá vàng tăng 400.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trong sáng 31/1, giao dịch ở mức 45,4 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 400.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều ngày 30/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN