Giá dầu tiến sát 35 USD/thùng

Tại sàn giao dịch điện tử Singapore, vào lúc 14 giờ Việt Nam, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Ba tăng 63 xu Mỹ lên 33,85 USD/thùng.

Nhà máy thuộc tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Total tại Donges, miền tây nước Pháp, ngày 22/10/2010. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phiên giao dịch chiều 29/1, giá dầu giao dịch tại châu Á đi lên nhờ hưởng lợi từ việc USD yếu đi cũng như việc Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak trước đó một ngày cho biết nước này đã sẵn sàng thảo luận với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) về việc cắt giảm sản lượng nhằm xoa dịu tình trạng dôi dư nguồn cung dai dẳng hiện nay.

Tuy vậy, giới phân tích vẫn tỏ ra thận trọng trước loan báo này, cho rằng các cuộc thảo luận tương tự như thế này trước kia cũng đã diễn ra và không mang lại kết quả gì.

Tại sàn giao dịch điện tử Singapore, vào lúc 14 giờ Việt Nam, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Ba tăng 63 xu Mỹ lên 33,85 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 79 xu Mỹ lên mức 34,68 USD/thùng.

Kim Dung (TTXVN)
OPEC giáng đòn mới vào giá dầu
OPEC giáng đòn mới vào giá dầu

Thông tin Saudi Arabia đề xuất các nước sản xuất dầu cắt giảm 5% sản lượng đã trở thành đòn bẩy, giúp giá dầu bật tăng trong ngày 28/1. Nhưng, đó có thể chỉ là sự thăm dò từ phía Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN