OPEC giáng đòn mới vào giá dầu

Thông tin Saudi Arabia đề xuất các nước sản xuất dầu cắt giảm 5% sản lượng đã trở thành đòn bẩy, giúp giá dầu bật tăng trong ngày 28/1. Nhưng, đó có thể chỉ là sự thăm dò từ phía Nga.

OPEC phủ nhận kế hoạch đàm phán cắt giảm sản lượng.

Theo hãng tin Bloomberg (Mỹ), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã phủ nhận kế hoạch đàm phán cắt giảm sản lượng mà Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak đưa ra mới đây.


Trả lời phỏng vấn hãng tin trên, bốn đại diện của OPEC cho biết họ chưa từng nghe ai nói về một kế hoạch cắt giảm sản lượng như ông Novak đề cập. Hơn nữa, đến tháng 6 tới, OPEC mới có cuộc họp tiếp theo để bàn về các vấn đề liên quan.


Bloomberg dẫn lời Trưởng bộ phận giám sát chính sách năng lượng toàn cầu thuộc Đại học Columbia (Mỹ), ông Jason Bordoff, cho rằng đây có thể là hành động thăm dò từ phía Nga, xem thái độ của các nước thành viên OPEC đối với việc cắt giảm sản lượng như thế nào.


Chịu ảnh hưởng của thông tin trên và thông tin lượng xuất khẩu dầu hàng ngày trong tháng 1 và tháng 2 của Iran sẽ tăng khoảng 20% so với trước đây, đà tăng của giá dầu đã giảm xuống, hiện ở mức khoảng 2,2% so với mức hơn 6% trước đó.


Uyên Linh
 Nga sẵn sàng thảo luận với OPEC biện pháp ứng phó giá dầu
Nga sẵn sàng thảo luận với OPEC biện pháp ứng phó giá dầu

Nga sẵn sàng tham gia cuộc họp với Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhằm thiết lập khả năng phối hợp ứng phó với tình hình giá dầu sụt giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN