FED lạc quan về kinh tế Mỹ

Trên cơ sở nhìn nhận lạc quan về viễn cảnh kinh tế Mỹ và những dấu hiệu tích cực ban đầu từ cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, ngày 13/3, Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) một lần nữa quyết định tiếp tục duy trì tỷ lệ lãi suất các khoản vay ngắn hạn giữa các ngân hàng thương mại ở mức gần như bằng không.

Đánh giá lạc quan trên cộng với quyết định giữ nguyên tỷ lệ lãi suất cơ bản của FED đã giải tỏa được tâm lý lo ngại của các thương gia, khiến họ mạnh dạn bỏ tiền đầu tư, làm cho cổ phiếu thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày 13/3 tăng mạnh nhất kể từ năm 2000.

Thông báo của FED đưa ra sau cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) cho rằng mức chi của người tiêu dùng gia tăng và với 3 tháng liên tục tạo ra trung bình hơn 200.000 việc làm mới, nền kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi ổn định. Vì vậy, FED tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất gần như bằng 0% đến cuối năm 2014 như đã quyết định trong cuộc họp cuối tháng Giêng vừa qua. Theo nhìn nhận của FED, tuy cuộc khủng hoảng nợ châu Âu vẫn tiếp tục đe dọa viễn cảnh kinh tế toàn cầu, nhưng thời gian qua cũng đã xuất hiện một số tín hiệu tích cực góp phần giải tỏa phần nào những căng thẳng của thị trường tài chính.



Ngày 25/1, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke cho biết FED giữ nguyên lãi suất ở mức thấp và có thể chỉ thay đổi mức này vào "ít nhất nửa cuối năm 2014". Ảnh: AFP/TTXVN



Các đánh giá tích cực trên cộng với thông báo của FED về việc hầu hết các ngân hàng lớn của Mỹ đều bảo đảm đủ các điều kiện, vượt qua được kỳ kiểm tra hàng năm của FED đã gây phấn khích các nhà đầu tư và làm cho các cổ phiếu chủ lực tại thị trường chứng khoán Mỹ tăng giá khá mạnh.

Tại thị trường chứng khoán New York, chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite trong ngày 13/3 đã tăng 56 điểm, tương đương 1,88%, lên 3.039,88 điểm. Đây là mức giá cao nhất của loại cổ phiếu này kể từ tháng 12/2000. Chỉ số công nghiệp Dow Jones của 30 tập đoàn công ty lớn tăng 1,68%, tương đương 217,97 điểm, lên 13.177,68 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 1/3, loại cổ phiếu danh giá này vượt ngưỡng 13.000 điểm. Chỉ số Standard & Poor 500 cũng tăng 1,81%, lên 1.395,95 điểm.

TTXVN/Tin Tức


Kinh tế Mỹ phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro
Kinh tế Mỹ phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro

Trong những tháng đầu tiên của năm 2012, nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục xuất hiện những dấu hiệu tích cực, chứng tỏ nền kinh tế này đang trên đà phục hồi thực sự. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của các chuyên gia, kinh tế Mỹ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN