FDI vào châu Phi tăng mạnh

Tạp chí "Jeune Afrique" trích dẫn báo cáo năm 2014 của tờ "Thời báo Tài chính" (Anh) cho biết, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào châu Phi trong năm qua đạt 52 tỷ USD, tăng hơn 11% so với năm 2012.

Mozambique và Nigeria là những điểm đến chính của nguồn vốn FDI vào châu lục này. Cho dù FDI năm 2013 của châu Phi còn thua xa so với con số 70,92 tỷ USD được ghi nhận trong năm 2011, sự tăng trưởng này vẫn cho thấy sức hấp dẫn của châu Phi.

Trong khi đó, FDI vào châu Âu năm ngoái giảm 12,08%, và vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm 4,67%.

Theo báo cáo nói trên, Mozambique đứng đầu ở châu Phi với 6 tỷ USD đầu tư mới trong năm 2013, tiếp theo là Nigeria (5,8 tỷ USD), Nam Phi (5,4 tỷ USD) và Ethiopia (4,5 tỷ USD). Algeria, đứng đầu các nước khu vực Bắc Phi (Maghreb) trong bảng xếp hạng châu Phi, nhận được 43,2 tỷ USD đầu tư mới.

Số lượng các dự án FDI mới tại châu lục này đã tăng từ 171 dự án của năm 2012, lên 206 trong năm 2013. Đây là mức cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2003, năm khởi động của thị trường FDI.


Hoàng Chiến (P/v TTXVN tại Cairo)
Khơi dòng vốn FDI
Khơi dòng vốn FDI

Nhiều doanh nghiệp FDI đánh giá: môi trường đầu tư tại các tỉnh vùng ĐBSCL, một trong những vùng kinh tế quan trọng của phía nam ngày càng hấp dẫn bởi các ngành chức năng đã và đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút nguồn vốn từ nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN