EIA: Mỹ sẽ trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới khi năm 2018 kết thúc

Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ ngày 11/12 cho biết, đà tăng trưởng sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm nay có thể chậm lại chút ít so với dự báo trước đó.

Tuy nhiên, với mức sản lượng cao kỷ lục 10,88 triệu thùng/ngày, Mỹ sẽ khép lại năm 2018 với vị thế là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Giàn khoan dầu tại cơ sở sản xuất dầu mỏ Chevron ở Bakersfield, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo EIA, sản lượng dầu của Mỹ được dự kiến sẽ tăng 1,53 triệu thùng/ngày trong năm nay, lên 10,88 triệu thùng/ngày, giảm so với dự báo được đưa ra trước đó là tăng 1,55 triệu thùng/ngày. Tính đến nay, mức "đỉnh" sản lượng dầu mỏ của Mỹ được xác lập vào năm 1970, với 9,6 triệu thùng/ngày.

Dự báo cho năm 2019, EIA cho rằng sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ đạt mức trung bình 12,06 triệu thùng/ngày, tăng 1,18 triệu thùng so với năm trước đó. Mức tăng này được điều chỉnh lên so với dự báo trước đó là 1,16 triệu thùng/ngày.

Hoạt động sản xuất dầu đá phiến bùng nổ đã khiến sản lượng dầu của Mỹ tăng cao kỷ lục trong năm nay, vượt qua cả Nga và Saudi Arabia - hai nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới.

Quản lý cấp cao của EIA, Dr. Linda Capuano nhận định, kết thúc năm 2018, Mỹ sẽ trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Trong báo cáo triển vọng ngắn hạn của EIA về thị trường dầu mỏ vừa được công bố mới đây, cơ quan này cho rằng xu hướng sụt giảm giá dầu Brent thời gian qua (ở mức trung bình 65 USD/thùng trong tháng 11) chủ yếu là do sản lượng của các nhà sản xuất chủ lực tăng cao và lo ngại về nhu cầu tiêu thụ toàn cầu yếu. 

Giá dầu đã giảm hơn 30% kể từ mức cao nhất gần bốn năm xác lập hồi đầu tháng Mười do quan ngại về sự dôi dư nguồn cung quay trở lại đeo bám thị trường. Trong năm 2019, nhu cầu dầu mỏ của Mỹ ước tăng 330.000 thùng/ngày, lên 20,81 triệu thùng/ngày, cao hơn so với dự báo trước đó là tăng 220.000 thùng/ngày. EIA cho biết, nhu cầu dầu mỏ của Mỹ năm 2018 dự kiến tăng 520.000 thùng/ngày, lên 20,48 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ so với dự báo trước đó là tăng 510.000 thùng/ngày, lên 20,47 triệu thùng/ngày.

Minh Trang/TTXVN (Theo Reuters)
Các nước sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC đồng ý tăng sản lượng
Các nước sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC đồng ý tăng sản lượng

Bộ trưởng Dầu mỏ Angola Diamantino Azevedo cho biết, 10 nước sản xuất dầu mỏ không thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), trong đó có Nga, đã ủng hộ tăng sản lượng dầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN