Đồng Tháp: Xả lũ đón phù sa vào ruộng cho hơn 117 nghìn ha

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, xả lũ lấy phù sa vào đồng ruộng ở tỉnh Đồng Tháp đến nay với tổng diện tích hơn 117 nghìn ha, ở 695 ô bao, chiều sâu mực nước xả lũ vào đồng ruộng từ 0,3 – 1,5 m, đa số diện tích xã lũ vào đồng ruộng ở những khu vực có kiểm soát.

Chú thích ảnh
Xả lũ vào cánh đồng ở xã Bình Thành, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp). 

Theo ông Nguyễn Văn Vũ Minh, việc xả lũ lấy phù sa vào đồng ruộng năm 2024 trong điều kiện đê bao chắc chắn; các huyện, thành phố vẫn có thể tiến hành xả lũ có kiểm soát nhằm lấy phù sa, tiêu diệt lúa chét, cắt đứt cầu nối sâu bệnh, hạt cỏ dại lưu tồn trong đất. Tổ chức thực hiện việc xả lũ đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái, hoa màu của một số hộ dân tự phát trong ô bao. Đồng thời chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với lũ cao, mưa lớn bảo vệ sản xuất và xây dựng phương án chủ động đối phó với tình huống thời tiết bất thường xảy ra.

Việc xả lũ vào đồng ruộng ở các huyện, thành phố được tiến hành kiểm tra, rà soát các ô bao có kế hoạch xả lũ, xác định thời điểm xả lũ trên địa bàn, chủ động triển khai các giải pháp để tiến hành xả lũ đảm bảo an toàn sản xuất. Đối với những ô, đê bao không xuống giống lúa Thu Đông tranh thủ mở cống xả lũ lấy phù sa. Việc xã lũ được UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với hộ sản xuất lúa lên kế hoạch xả lũ, công khai thời gian xả lũ từng ô bao, tuyên truyền rộng rãi về thời gian và mực nước xả lũ để tránh xung đột với những ô, đê bao có lúa, hoa màu, cây ăn trái.

Vừa qua việc xả lũ lấy phù sa được đa số người dân thống nhất cao; kiểm soát được mực nước lũ. Các diện tích xả lũ giúp cung cấp phù sa, cải tạo đất, tiêu diệt mầm bệnh, giúp vụ lúa tiếp theo phát triển tốt, giảm chi phí phân bón và thuốc trừ cỏ dại, sâu bệnh.

Nổi bật việc xã lũ đón phù sa có huyện Hồng Ngự, huyện có 13 khu ô bao sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gần 12.000 ha. Mùa lũ năm 2024, có 12/13 khu ô bao với hơn 9 nghìn ha được mở cống, xả lũ đón phù sa trong thời gian hơn 2 tháng.

Từ đầu tháng 9/2024 ở huyện Thanh Bình có các ô bao ở xã Tân Phú, Bình Thành, Bình Tấn sau khi làm xong vụ lúa Hè Thu, không sản xuất tiếp vụ lúa Thu Đông đã nhanh chóng cho xã lũ vào đồng ruộng lấy phù sa.

Anh Huỳnh Thành Hiền ở xã Tân Phú cho biết, gia đình có hơn 1 ha đất sản xuất, sau khi thu hoạch xong lúa Hè Thu không làm tiếp vụ lúa Thu Đông mà nhanh chóng xã nước lũ vào đồng ruộng lấy phù sa. Việc xã lũ lấy phù sa nhằm giúp để đất nghỉ, tái tạo chất dinh dưỡng, hạn chế dịch bệnh và chuột phá hại, tạo thuận lợi cho mùa vụ tiếp theo.

Ngoài việc xã lũ vào ruộng giúp cho người dân mưu sinh đánh bắt các loài thủy sản có thêm nguồn thu nhập trong những tháng lũ đầu nguồn đổ về. Nếu không có phù sa vào đồng, vụ lúa vụ Đông Xuân 2024-2025 sẽ bón nhiều phân hơn, đồng thời phát sinh nhiều cỏ dại và dịch bệnh. Vì vậy, không những năng suất lúa thấp mà còn chi phí cao về vật tư nông nghiệp. Anh Hiền rất vui vì nước lũ tràn về, cống đã mở cho nước vào, lấy phù sa cho đồng ruộng để vụ mùa vụ tới lúa sinh trưởng, phát triển tốt hơn.

Chú thích ảnh
Xả lũ vào đồng ruộng ở xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp). 

Việc xả lũ vào ruộng lúa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng, thủy văn để điều chỉnh kế hoạch điều tiết nước phù hợp để phục vụ sản xuất lúa Thu Đông 2024 và chuẩn bị xuống giống vụ lúa Đông Xuân 2024-2025 khi nước lũ rút...

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)
Thủy điện lớn nhất miền Nam tăng xả lũ
Thủy điện lớn nhất miền Nam tăng xả lũ

Sáng 24/9, Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cho biết, từ 24/9, Thủy điện sẽ tăng lượng xả lũ lên 1.300m3/s. Nguyên nhân là triều cường tại hạ nguồn sông Đồng Nai giảm, trong khi lượng nước về hồ vẫn ở mức cao, việc xả lũ nhằm điều tiết nước, đảm bảo an toàn hồ chứa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN