DN vận tải đề nghị tăng giá vé

Các doanh nghiệp vận tải trong tỉnh An Giang đề nghị được tăng giá vé từ 10 - 15% với lý do hiện nay ngoài xăng, dầu tăng giá, các doanh ngiệp còn phải tốn nhiều chi phí tu bổ xe, phí dịch vụ qua phà... Hơn 1 năm qua đã nhiều lần xăng, dầu điều chỉnh giá nhưng giá vé vẫn chưa thay đổi.

Theo ông Phạm Cao Phong - Trưởng chi nhánh Công ty CP kinh doanh địa ốc, vận tải Phương Trang, hiện mỗi ngày chi nhánh An Giang có 20 lượt xe đi Long Xuyên - TP.HCM, công ty phải bù lỗ 10 triệu đồng/ngày. Vì vậy, DN đề nghị được tăng giá từ 90.000 đồng lên 105.000 đồng/vé. Còn với ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Công ty CP vận tải An Giang hiện có 140 xe buýt chạy trên 10 tuyến nội tỉnh, với giá xăng, dầu hiện nay, mỗi ngày công ty phải bù lỗ 31 triệu đồng, nếu không được điều chỉnh giá vé thì công ty sẽ rất khó khăn trong hoạt động.

Ông Nguyễn Khắc Sơn, Phó trưởng bến xe khách Tuyên Quang cho biết: Bến xe khách Tuyên Quang hiện có hơn 200 xe hoạt động, với gần 40 tuyến nội và ngoại tỉnh, bình quân có trên 3.000 lượt hành khách trong ngày. Giá xăng tăng 2.900 đồng/lít đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các DN.

Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Yến, chi nhánh Tuyên Quang, sau khi niêm yết giá xăng mới, công ty đã in lại vé, niêm yết giá mới, theo đó, giá vé xe khách tuyến Tuyên Quang - Hà Nội tăng từ 60.000 đồng lên 80.000 đồng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến Tuyên Quang - Hà Nội có uy tín ở tỉnh Tuyên Quang như Hồng Thịnh, Quyết Hương, Hùng Hương, Sơn Hưng cũng đồng loạt tăng giá vé từ 60.000 đồng lên 70.000 đồng. Các tuyến Tuyên Quang - Hải Phòng, Tuyên Quang - Hà Giang… cũng tăng từ 10% đến 15% so với giá vé cũ.

Không chỉ các đơn vị kinh doanh vận tải đường dài đồng loạt tăng giá vé, mà các hãng taxi hoạt động trên địa bàn tỉnh như: Taxi Thành Tuyên, Thành Tín, Hoàng Ngân cũng đã thống nhất tăng thêm 1.000 đồng/km, nâng mức giá lên 6.000 đồng/km. Trước tình trạng các DN vận tải đồng loạt tăng giá vé, tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo ngành GTVT có mức quy định giá vé chung, giá vé chỉ được phép tăng tối đa từ 10% đến 15%, tránh trường hợp tăng giá vé quá mức quy định, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hành khách.

Thu Trang - Khiếu Thư

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN