Điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển

Hơn 10 năm qua, cơ sở đóng tàu của bà Hoàng Thị Sửu (xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) đã nhận đóng mới, sửa chữa hàng nghìn con tàu với công suất các loại. Đây là điểm tựa cho ngư dân trong và ngoài tỉnh vươn khơi, bám biển.

Chú thích ảnh
Mỗi năm, Công ty TNHH Dịch vụ tàu biển Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) tiếp nhận sửa chữa, đóng mới trên 300 tàu cá các loại. 

Từ hơn chục năm trước, trên vùng quê biển Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới), bà Hoàng Thị Sửu đã mạnh dạn vay vốn đầu tư mở xưởng sửa chữa, nâng cấp, đóng mới những con tàu cho ngư dân trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, xưởng đã thành Công ty TNHH Dịch vụ tàu biển Bảo Ninh. Đây trở thành địa điểm hạ thủy của hàng nghìn con tàu  trên sông Nhật Lệ. Đồng thời, cũng là địa điểm tin cậy để ngư dân cải hoán, tu sửa lên đà cho những con tàu sau mỗi chuyến vươn khơi, bám biển trở về.

Bà Hoàng Thị Sửu, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tàu biển Bảo Ninh chia sẻ, tàu cá vào sửa chữa ở đây có công suất từ vài trăm đến cả trên nghìn CV. Dù lớn hay nhỏ thì thời gian sửa chữa luôn được gấp rút để ngư dân có thể ra khơi nhanh nhất. Song cơ sở cũng chú trọng đến chất lượng để ngư dân luôn yên tâm khai thác trên những con tàu đảm bảo chất lượng. Qua đó, tạo niềm tin cho ngư dân trong mỗi chuyến hành trình bám biển, tăng sản lượng đánh bắt và góp phần bảo vệ biển đảo quê hương.

Chú thích ảnh
Công nhân sửa chữa tàu cá tại Công ty TNHH Dịch vụ tàu biển Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). 

Theo bà Hoàng Thị Sửu, từ một xưởng sửa chữa nhỏ, sau hơn 10 năm hoạt động, công ty khá vững vàng trong dịch vụ tàu biển, phục vụ ngư dân. Mỗi năm, cơ sở tiếp nhận sửa chữa, đóng mới trên 300 tàu cá các loại. Hiện đội ngũ thợ, công nhân lành nghề của cơ sở có hơn 40 người và khoảng hơn 20 người lao động thời vụ.

Ông Nguyễn Văn Trường, chủ tàu cá trú tại xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết thường xuyên sửa chữa tàu cá tại xưởng của bà Sửu. Các ngư dân cũng thực hiện rất nghiêm việc kiểm tra, sửa chữa tàu cá định kỳ sau những chuyến biển. Bởi nghề đi biển lênh đênh giữa biển khơi, khi đánh bắt trên một chiếc tàu cá đảm bảo chất lượng cũng khiến các ngư dân yên tâm hơn.

Chú thích ảnh
Công ty TNHH Dịch vụ tàu biển Bảo Ninh tạo việc làm ổn định cho hơn 40 thợ lành nghề và khoảng hơn 20 người lao động thời vụ. 

Những năm gần đây, việc cải hoán, sửa chữa, nâng cấp tàu cho ngư dân để đáp ứng với quy định của Luật Thủy sản và góp phần vào gỡ thẻ vàng IUU đã được Công ty TNHH Dịch vụ tàu biển Bảo Ninh đặt lên hàng đầu. Xưởng dịch vụ cũng là địa điểm để cơ quan chức năng thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm… cho tàu cá ngư dân. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng và bà con ngư dân thực hiện tốt những quy định của pháp luật về quản lý phương tiện và khai thác trên biển.

Ông Lê Ngọc Linh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Bình cho biết, từ năm 2013 đến nay, từ một cơ sở sửa chữa tàu nhỏ, hiện Công ty TNHH Dịch vụ tàu biển Bảo Ninh của bà Hoàng Thị Sửu đã phát triển rất mạnh, đáp ứng được tất cả các nhu cầu của bà con ngư dân về sửa chữa, thay mới, đóng mới tàu cá. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra cấp lại giấy chứng nhận cho cơ sở sửa chữa tàu cá tại Bảo Ninh này. Qua đây, đơn vị cũng mong muốn các cơ quan chức năng tạo điều kiện để cơ sở của bà Hoàng Thị Sửu có vùng đất đảm bảo điều kiện phù hợp với tính năng hoạt động, nhằm phục vụ cho toàn thể bà con ngư dân hoạt động có hiệu quả trên biển.

Chú thích ảnh
Công nhân sửa chữa tàu cá tại Công ty TNHH Dịch vụ tàu biển Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới). 

Để phục vụ ngư dân được tốt hơn, Công ty TNHH Dịch vụ tàu biển Bảo Ninh cũng đang tìm kiếm đối tác ở các tỉnh bạn để liên doanh, liên kết mở rộng thị trường và đưa công nghệ mới vào dịch vụ tàu biển. Từ xưởng dịch vụ này, những con tàu như được tiếp thêm sức mạnh để cho ngư dân có thêm những chuyến ra khơi bội thu.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)
Hỗ trợ, xây dựng tương lai bền vững cho ngư dân
Hỗ trợ, xây dựng tương lai bền vững cho ngư dân

Ngày Quốc tế Xóa nghèo 17/10 hằng năm là dịp để thế giới nhìn lại những nỗ lực trong công cuộc giảm nghèo, cải thiện đời sống cho các cộng đồng khó khăn. Tại Việt Nam, ngư dân nghèo là một trong những nhóm đối tượng cần được quan tâm đặc biệt, bởi họ phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế, rủi ro lớn từ điều kiện lao động trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN