Đầu tư hơn 23 tỷ đồng xây bờ kè sông Cần Thơ

Ngày 19/8, TP. Cần Thơ đã khởi công xây dựng bờ kè sông Cần Thơ đoạn Nhà hàng Ninh Kiều. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 10 năm thành lập TP. Cần Thơ.

Nhà ven sông rạch thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN


Công trình kè sông Cần Thơ, đoạn Nhà hàng Ninh Kiều có tổng chiều dài 192 m, nối liền công trình bờ kè rạch Khai Luông đến bờ kè bến Ninh Kiều.

Công trình có tổng kinh phí 23,282 tỷ đồng được thực hiện bằng nguồn vốn nhà nước do Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Xây dựng TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Một thành viên 622 (Quân khu 9) thi công trong thời gian 2013 - 2014.

Ngoài các hạng mục chính là kè bảo vệ sông Cần Thơ, san lấp sau kè, công viên, công trình còn có các hạng mục khác như cống thoát nước, san lấp mặt bằng, trồng cỏ, hệ thống chiếu sáng công viên, xây bó vỉa hè, đường nội bộ...

Công trình bờ kè sông Cần Thơ ngoài mục đích chính là bảo vệ bờ sông, chống sạt lở còn góp phần tạo mỹ quan, môi trường cho thành phố Cần Thơ, kết nối hoàn chỉnh hệ thống kè giữa rạch Khai Luông với kè bến Ninh Kiều, một trong những địa danh đẹp và nổi tiếng nhất của thành phố Cần Thơ.


Ngọc Thiện
5 căn nhà đổ ập xuống sông Cần Thơ
5 căn nhà đổ ập xuống sông Cần Thơ

Tình hình sạt lở nhà ven sông Cần Thơ tiếp tục diễn biến phức tạp khi rạng sáng 1/4, năm căn nhà tại ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ đã đổ ập xuống sông Cần Thơ do bị sạt lở, gây hoang mang cho dân chúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN