Đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc tiếp tục giảm

Ngày 15/4, Cơ quan Thống kê Quốc gia (NBS) của Trung Quốc thông báo trong quý I/2015, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này chỉ tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức tăng 7,3% trong quý IV/2014 nhưng vẫn cao hơn mức dự báo tăng 6,9% mà hãng AFP đưa ra trước đó.

Rau củ được bán tại một khu chợ ở Thượng Hải. Ảnh: AFP/TTXVN


Năm 2014, Trung Quốc đạt tốc độ tăng trưởng 7,4%, thấp hơn so với con số 7,7% của năm 2013 và là mức thấp nhất kể từ năm 1990. Theo NBS, bất chấp tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, thị trường lao động và giá tiêu dùng vẫn duy trì ổn định. Cơ quan này cho rằng Bắc Kinh cần ưu tiên ổn định tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tạo công ăn việc làm và nâng cao tính hiệu quả.

Mặc dù nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc trong quý I/2015 là thấp nhất kể từ quý I/2009 song các nhà lãnh đạo nước này lại tỏ ra khá “thoải mái” với sự giảm tốc của nền kinh tế khi cho rằng diễn biến đó đang báo hiệu một sự tăng trưởng "bình thường mới" ổn định hơn và dựa nhiều vào tiêu dùng của kinh tế.

Trong khi đó, các nhà kinh tế của công ty Nomura nhận định với các số liệu mới về tăng trưởng, các lãnh đạo Trung Quốc có thể sẽ tung ra thêm các gói kích thích kinh tế để thúc đẩy GDP. Hồi đầu năm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã hạ lãi suất cơ bản lần thứ hai trong 3 tháng và nới lỏng quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng để tạo thuận lợi cho hoạt động tín dụng và giúp “hâm nóng” thị trường bất động sản đang trì trệ.

Cũng theo số liệu của NBS, đầu tư vào tài sản cố định tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh thu trong lĩnh vực bán lẻ tăng 10,6%.


Trà My (TTXVN)
Trung Quốc trì hoãn mua Su-35 Nga vì giá cao
Trung Quốc trì hoãn mua Su-35 Nga vì giá cao

Hợp đồng mua bán Su-35 giữa Trung Quốc và Nga có thể bị trì hoãn tạm thời do Nga ra giá bán quá cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN