Công trình thủy lợi tiền tỷ nằm 'đắp chiếu' tại Yên Bái

Công trình hoạt động được vài năm thì "đắp chiếu", lau lách và cỏ dại trùm lấp, chỉ đến khi cầu Tuần Quán được xây dựng thì công trình bạc tỷ mới được “phát lộ”.

Trạm bơm bị bỏ hoang bị cỏ mọc che lấp.

Công trình thủy lợi Văn Phú (thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) được Tổ chức Bánh mỳ thế giới (Bread for The World) tài trợ với số tiền khoảng 250.000 USD, xây dựng từ năm 1989 và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý sử dụng năm 1991.

Người dân bức xúc khi nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất là rất lơn nhưng công trình thủy lợi tiền tỷ lại bị bỏ quên.

Công trình bao gồm một trạm bơm điện hút nước từ suối Khe Dài chảy từ nhà khách Hào Gia, thành phố Yên Bái đổ lên kênh mương chảy vào hồ trung chuyển Khe Đá, từ đó nước được dẫn qua hệ thống kênh vào ruộng vườn xã Văn Phú.

Đường ống dẫn nước han gỉ nằm bên vệ đường.

Công trình bao gồm: Trạm bơm; nhà điều hành 90m2; đường điện cao thế 800m, trạm biến áp 0,4 KV, điện hạ thế 210m; tổng chiều dài kênh mương 4.315m, kênh chính 2.350m… Công trình dự kiến sẽ tưới cho 95 ha ruộng nước cấy hai vụ. Sau gần 2 năm xây dựng, công trình được bàn giao năm 1991 cho Trạm Thủy nông huyện Trấn Yên quản lý khai thác.

Bên trong trạm bơm hệ thống máy bơm hư hỏng nằm lăn lóc.

Công trình tiền tỉ bị bỏ quên nay đã hư hỏng toàn bộ.

 
Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Chợ hải sản tiền tỷ bỏ hoang
Chợ hải sản tiền tỷ bỏ hoang

Chợ hải sản xã Hòa Minh, huyện Châu Thành (Trà Vinh) được hoàn thành từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn không đi vào hoạt động, trở thành công trình lãng phí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN