Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, chỉ số Dow Jones đã tăng 373 điểm, tương đương 0,7%; S&P 500 tăng 0,3%, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,1%. Cổ phiếu Cisco tăng vọt 15% sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý III cùng dự báo vượt kỳ vọng của Phố Wall. Cisco cũng thông báo sẽ cắt giảm gần 4.000 việc làm. Đà tăng của Cisco góp phần lớn giúp Dow Jones quay lại mốc 50.000 điểm từng đạt được hồi đầu năm nay.
Cổ phiếu của Boeing cũng tăng khoảng 1% trong lúc thị trường kỳ vọng hội nghị giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể mang lại thêm thỏa thuận cho doanh nghiệp Mỹ. Cổ phiếu của Nvidia tăng hơn 2% sau khi có thông tin Mỹ đã phê chuẩn cho khoảng 10 công ty công nghệ Trung Quốc được phép mua chip H200 của Nvidia, dù chưa có lô hàng nào được giao.
Cisco, Nvidia và Amazon được xem là các cổ phiếu góp phần lớn trong đợt phục hồi hiện nay của Dow Jones. Trong hai tháng qua, cổ phiếu của Cisco và Amazon đều tăng khoảng 30%, trong khi Nvidia tăng khoảng 25%.
Đà tăng của thị trường diễn ra trong lúc chiến sự Trung Đông vẫn tiếp tục và giá dầu cao vẫn khiến giới đầu tư lo ngại về lạm phát. Trong phiên giao dịch trước đó, cả S&P 500 và Nasdaq Composite đều lập kỷ lục mới về điểm số trong ngày và lúc đóng cửa dù dữ kiện lạm phát tiếp tục nóng hơn dự đoán.
Trong lúc nhiều lĩnh vực thị trường chịu áp lực từ giá năng lượng tăng cao, các cổ phiếu công nghệ, đặc biệt nhóm bán dẫn như Nvidia và Micron Technology, lại dẫn đầu đợt tăng giá. Nhà đầu tư Peter Mallouk, Tổng Giám đốc Creative Planning, nói trên CNBC rằng nhóm công ty sản xuất chip hiện vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.
Ông cho rằng thị trường tăng trưởng kéo dài hiện nay chủ yếu được dẫn dắt bởi công nghệ và dựa trên kỳ vọng lợi nhuận thực tế chứ không phải bong bóng đầu cơ. Nhóm sản xuất chip hiện còn đang bị định giá thấp vì nhu cầu AI trong tương lai quá lớn trong lúc nguồn cung vẫn chưa theo kịp.