Cây giống tăng giá, hút hàng mùa chính vụ

Hiện nay, các nhà vườn sản xuất cây giống tại Vĩnh Long phấn khởi nhờ cây giống hút hàng, tăng giá vào mùa chính vụ.

Chú thích ảnh
Ông Trần Thanh Thanh, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long xử lý chiết ghép giống cây mận. 

Giá cây giống các loại hiện tăng 20-30% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà vườn từng bước chuyển đổi sản xuất theo đơn đặt hàng, không sản xuất ồ ạt như trước đây, nên đảm bảo cung ứng đủ số lượng và chất lượng đầu ra sản phẩm.

Theo anh Nguyễn Văn Thoàng, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, từ đầu vụ (đầu mùa mưa năm 2026) thương lái đã tìm đến đặt hàng mua cây giống. Năm nay, gia đình anh sản xuất cung ứng cho thị trường hơn 70.000 cây giống sầu riêng, chủ yếu giống sầu riêng Black Thorn Thái Lan, các sản phẩm khác 5.000 - 10.000 sản phẩm.

Anh Thoàng chia sẻ, hiện sản phẩm cây giống của gia đình đã tiêu thụ hơn 90%. Năm nay, cây giống hút hàng, giá tăng hơn so với năm trước. Sầu riêng giống có giá trung bình từ 130.000-200.000 đồng, tùy theo sản phẩm. Thị trường tiêu thụ cây giống chủ yếu trong nước. Đa số các thương lái đặt hàng trước nên gia đình anh sản xuất theo đơn đặt hàng.

Cùng với đơn hàng, anh Thoàng còn giới thiệu cây giống trên nền tảng mạng xã hội và thu hút được một số thương lái tìm đến đặt hàng sản phẩm. Anh Thoàng cho hay, ngoài việc thay đổi phương thức sản xuất theo đơn đặt hàng, anh Thoảng đăng ký chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng để sản xuất cây giống đạt chất lượng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng nên được thương lái an tâm đặt mua.

Là nông dân sở hữu hơn 40 cây giống chứng nhận cây đầu dòng, ông Trần Thanh Thanh, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long có lợi thế trong sản xuất cây giống. Ông Thanh cho hay, năm nay, cây giống hút hàng, giá bán cao hơn năm trước nên gia đình vui mừng. Mỗi năm ông Thanh sản xuất bán ra thị trường hơn 50.000 sản phẩm các loại; trong đó, chủ yếu các giống cây ông Thanh sở hữu đăng ký cây đầu dòng, như: mít ruột đỏ cam đào, sầu riêng, nhãn....

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Văn Thoàng, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long kiểm tra giống cây sầu riêng ghép. 

Ngoài ra, ông Thanh còn cung cấp ra thị trường nhiều giống mới như các giống mận (roi) có xuất xứ từ Indonesia, giá bán cao, sản xuất không đủ bán. Ông Thanh chia sẻ, cây giống hiện nay sản xuất theo đơn đặt hàng của thương lái nên tránh được tình trạng sản xuất ồ ạt, vượt cung làm cho giá cây giống giảm xuống, nhà vườn sản xuất thua lỗ.

Vì vậy, hiện nay ông Thanh chỉ sản xuất theo nhu cầu thị trường, sản xuất đa dạng các mặt hàng để tránh tình trạng “cung vượt cầu”. Cùng với đó, nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo sản phẩm đầu ra, ông Thanh đăng ký chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng để có nguồn giống ổn định, chất lượng cung ứng cho thị trường.

Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách Trần Hữu Nghị cho biết, xã Chợ Lách mỗi năm cung ứng cây giống cho thị trường khoảng 15 - 20 triệu sản phẩm các loại. Hiện nay, người dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, không sản xuất ồ ạt như trước , mà tùy theo nhu cầu thị trường, thương lái đặt hàng để tránh tình trạng “dư hàng” kéo theo rớt giá.

Bên cạnh đó, địa phương khuyến khích, hỗ trợ người dân ứng dụng thương mại điện tử trong giới thiệu bán sản phẩm. Từ đó, kênh tiêu thụ sản phẩm được tiếp cận trực tiếp đến người tiêu dùng , các sản phẩm cây giống được giá bán ổn định, không phụ thuộc vào thương lái quyết định giá như trước đây.

Theo ông Trần Hữu Nghị, việc tận dụng nền tảng số giúp người trồng cây giống, hoa cảnh giảm phụ thuộc vào trung gian; đồng thời, mở rộng thị trường tiêu thụ. Quan trọng hơn, đây là bước chuyển về tư duy, từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; trong đó, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng.

Xã Chợ Lách hiện có khoảng 150 doanh nghiệp và hơn 700 cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống. Bên cạnh ứng dụng thương mại điện tử trong khâu tiêu thụ, quảng bá sản phẩm, nhiều đơn vị đã đầu tư thiết bị nuôi cấy mô, tạo nguồn giống sạch bệnh, đồng đều, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Chú thích ảnh
Sản xuất cây giống tại công ty Vigen, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long. 

Từ những vườn ươm quen thuộc, các “phiên chợ số” đang dần hình thành, mở ra cánh cửa mới cho nghề sản xuất cây giống. Thương mại điện tử giúp nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần định hình lại cách làm nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững hơn.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN )
Đảm bảo cây giống, sẵn sàng cho trồng rừng năm 2026
Đảm bảo cây giống, sẵn sàng cho trồng rừng năm 2026

Để đảm bảo cây giống cung cấp cho các địa phương trồng rừng năm 2026, Trung tâm Phát triển Nông, lâm, nghiệp và Thủy sản Khu vực Hòa Bình đã chủ động chuẩn bị 5 giống cây keo lai, bạch đàn nuôi cấy mô và một số loại cây như dổi ăn hạt, trám đen ghép là những loại cây bản địa phát triển, phân bố tự nhiên tại địa phương, phù hợp với đất đai, khí hậu và gần gũi với cuộc sống người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN