Các hộ dân tháo dỡ lồng bè nuôi trồng thủy sản ở khu vực quy hoạch Dung Quất

Ngày 23/4, các hộ dân ở xã Bình Đông, Bình Thuận và Bình Thạnh đã tháo dỡ lồng bè nuôi trồng thủy sản ở khu vực quy hoạch ở khu kinh tế Dung Quất sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền huyện Bình Sơn về mức hỗ trợ phù hợp.

“Đến ngày 30/4 tới, UBND huyện Bình Sơn sẽ hoàn thành việc tháo dỡ lồng bè nuôi trồng thủy sản ở khu vực quy hoạch này” Ông Nguyễn Quang Trung Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho hay.

Chú thích ảnh
Đưa lồng bè vào bờ để tháo dỡ. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Theo UBND huyện Bình Sơn, từ năm 2004 đến nay, việc nuôi cá lồng bè tại khu vực xã Bình Đông (khu vực khu kinh tế Dung Quất) đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ dân, góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình. Tuy nhiên, việc nuôi cá lồng bè tại khu vực này là mang tính tự phát, không nằm trong vùng quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy hải sản của tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể, hiện đã có 86 hộ nuôi cá lồng bè với 916 lồng của người dân 3 xã Bình Đông, Bình Thạnh và Bình Thuận.

Do việc nuôi trồng thủy sản ở khu vực đã qui hoạch và nằm trong khu kinh tế Dung Quất nên trong thời gian đầu tháng 10/2018 đã có hơn 100 tấn cá bị chết bất thường hàng loạt. Sau khi xác định, tìm hiểu nguyên nhân qua việc kiểm định mẫu nước và mẫu cá đều nằm trong ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, UBND huyện và các ngành chức năng xác định rõ đây là vùng nuôi trồng thủy sản không nằm trong quy hoạch.

Do vậy, từ năm 2017, UBND huyện Bình Sơn đã yêu cầu các ngành, đơn vị, UBND các xã vận động nhân dân chấm dứt tình trạng nuôi trồng thủy sản tự phát. Tuy nhiên, người dân vẫn tiếp tục nuôi cá, vì đa số người dân nơi đây đều sống bằng nghề nuôi cá ở cảng Dung Quất và chi phí tiền đầu tư làm lồng bè là quá lớn; do đó việc chuyển đổi ngành nghề gặp khó khăn.

Để giải quyết vấn đề này, UBND huyện Bình Sơn đã hỗ trợ với nguồn kinh phí 8 tỷ đồng giúp 86 hộ dân ở các xã Bình Thuận, Bình Đông và Binh Thạnh để tháo dỡ lồng bè chấm dứt việc nuôi cá bớp trên vùng biển Khu kinh tế Dung Quất.

Ông Nguyễn Kim Đức, hộ nuôi 5 bè cá bớp ở thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn cho biết, thực hiện chủ trương của huyện Bình Sơn, gia đình ông được hỗ trợ 150 triệu đồng tháo dỡ lồng bè nuôi cá bớp ở khu vực này để chuyển đổi ngành nghề.

"Gia đình tôi trước nay chỉ biết làm nuôi trồng thủy sản do đó, tôi rất mong muốn chính quyền tạo điều kiện, hỗ trợ cho tôi tiếp tục nuôi trồng thủy sản ở khu vực khác (theo đúng quy hoạch của Nhà nước). Sau khi tự tháo dỡ lồng bè ở xã Bình Đông, dự kiến chúng tôi sẽ nuôi ốc hương ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn", ông Đức chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Bình Đông cho biết, toàn xã có 46 hộ dân tham gia nuôi cá lồng bè trên vùng biển Khu kinh tế Dung Quất. Năm 2018 đã có 7 hộ tự tháo dỡ lồng bè và chuyển đổi nghề nghiệp. Hôm nay (23/4) có 5 hộ tiến hành tháo dỡ lồng bè. Các hộ còn lại cũng đã cam kết tháo dỡ lồng bè, chấm dứt việc nuôi cá trên vùng biển Khu kinh tế Dung Quất, nhưng do còn trên 50 tấn cá đang mùa thu hoạch, nên các hộ dân này sẽ tiến hành tháo dỡ từ nay đến hết 30/4/2019.

Sỹ Thắng (TTXVN)
Cà Mau cần quản lý chặt chẽ việc nuôi thủy sản ở bãi bồi
Cà Mau cần quản lý chặt chẽ việc nuôi thủy sản ở bãi bồi

Theo phản ánh của người dân và chính quyền xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, thời gian qua, tình trạng các đối tác của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau tùy tiện dựng rào chắn, bao ví nuôi thủy sản ở bãi bồi, mà chủ yếu là nuôi sò huyết đã lấn chiếm, cản trở giao thông đường thủy, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân cư ngụ ven biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN