Các hãng hàng không nhận vận chuyển cành mai, đào Tết

Tết đến xuân sang, trong hành trình trở về nhà của những người con xa xứ, học sinh, sinh viên, ngoài những kiện hành lý bộn bề, còn có những cành đào, cành mai làm quà cho những người thân ở quê hương.

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển mai đào của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các hãng hàng không Bamboo Airways, Vietnam Airlines bắt đầu triển khai dịch vụ vận chuyển cành mai, cành đào dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa từ ngày 9/1/2020 đến hết ngày 8/2/2020 (tức ngày 15 tháng Chạp âm lịch năm Kỷ Hợi đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch năm Canh Tý).

Chú thích ảnh
Bamboo Airways nhận vận chuyển mai đào Tết.

Để giữ cho cành mai, cành đào được tươi nguyên trong quá trình vận chuyển, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên buộc cành hoa thành bó kích thước không quá 150 x 40 x 40 cm, bọc giấy bên ngoài, không đặt trong chậu hoặc bầu đất. Mỗi hành khách được mang theo 1 bó (tối đa 2 cành) dưới dạng hành lý ký gửi, với mức cước 450.000 đồng/bó (chưa bao gồm VAT).

Hành khách đăng ký vận chuyển cành mai, cành đào trước chuyến bay ít nhất 3 tiếng và đã được xác nhận chỗ. Đối với các loại cây cảnh khác, các hãng hàng không chỉ chấp nhận vận chuyển dưới dạng hàng hóa theo đúng quy trình để đảm bảo an toàn khai thác, an ninh hàng không.

Hãng hàng không tư nhân Việt Nam đầu tiên khai thác máy bay thân rộng
Hãng hàng không tư nhân Việt Nam đầu tiên khai thác máy bay thân rộng

Sáng 22/12, Bamboo Airways đón máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), trở thành hãng hàng không tư nhân Việt Nam đầu tiên khai thác máy bay thân rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN