Các địa phương tập trung phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi hiện vẫn diễn biến phức tạp, các địa phương trong cả nước đang thực hiện các giải pháp phòng chống không để dịch lan rộng.

*Tại Hậu Giang: Từ ngày 3/7 đến nay, trên địa bàn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang xuất hiện 3 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ngành chức năng đã tiến hành khoanh vùng, xử lý, khống chế nguồn lây nhiễm bệnh. Hiện nay, chưa phát hiện dấu hiệu lây lan, không có lợn bệnh và chết do dịch tả lợn châu Phi gây ra.

Theo ngành chức năng tỉnh Hậu Giang, từ ngày 3/7 đến nay xảy ra 3 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 17 hộ chăn nuôi, tại xã Hoả Lựu (ngày 3/7) và xã Vị Tân (8/7) và phường III (ngày 18/7) của thành phố Vị Thanh. Tổng số lợn chết, tiêu hủy là 145 con, tổng trọng lượng gần 3 tấn. Đến chiều ngày 25/7, dịch bệnh được kiểm soát tốt, chưa có chiều hướng lây lan. Tính từ ngày tiêu hủy cuối cùng (18/7/2024) đến nay đã hơn 8 ngày trên địa bàn tỉnh không có lợn bệnh và chết do dịch tả châu Phi gây ra.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, sau khi phát hiện các ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi, lực lượng chuyên môn và địa phương đã triển khai khẩn cấp các biện pháp khống chế dịch bệnh. Đồng thời, tập trung phối hợp với chính quyền địa phương tiêu hủy số lợn mắc bệnh; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tổ chức tiêu độc khử trùng theo đúng hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Ngành tiến hành rà soát, thống kê lại đàn lợn hiện có trên địa bàn để chủ động trong phòng, chống dịch; cử lực lượng giám sát hố tiêu hủy lợn, thực hiện nghiêm nguyên tắc an toàn sinh học tại ổ dịch và không để lây lan ra diện rộng.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đề nghị các địa phương tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc tập trung hướng dẫn, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi. Chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo, huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm ổ dịch đã xuất hiện, không để phát sinh thêm ổ dịch mới. Xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết, chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Địa phương tổ chức triển khai việc tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh.

Đến nay, lực lượng chuyên môn tại thành phố Vị Thanh đã tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch và vùng lân cận được 82.009 m2, tương đương trên 108 lít hóa chất; sử dụng trên 91,3 kg vôi bột để tiêu độc, sát trùng. Các biện pháp xử lý và khống chế nguồn lây đã và đang được cơ quan chức năng triển khai chặt chẽ với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

*Tại Quảng Bình: Tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; trong đó, xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo để dịch bệnh bùng phát, kéo dài trên địa bàn quản lý.

Các huyện, thành phố, thị xã huy động nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm ổ dịch, không để phát sinh mới; tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết theo đúng quy định; thực hiện hỗ trợ hoặc đề xuất kinh phí hỗ trợ giúp người chăn nuôi sớm khôi phục sản xuất.

Đồng thời, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng nghiêm ngặt biện pháp vệ sinh, sát trùng khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh; đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, khuyến khích xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh; tăng cường thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và biện pháp phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi; khuyến cáo người dân tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong triển khai biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo, chỉ đạo xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch, hạn chế dịch bệnh lây lan diện rộng.

Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc phối hợp với lực lượng thú y, công an, thanh tra giao thông tăng cường kiểm soát, phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn bệnh, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh truyền nhiễm động vật khác.

Tỉnh Quảng Bình hiện có tổng đàn lợn gần 262.000 con. Từ đầu năm 2024 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 6 xã thuộc 4 huyện gồm Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa và thành phố Đồng Hới. Các lực lượng chức năng đã tiêu hủy 163 con lợn với tổng trọng lượng gần 11.700 kg; hiện còn 3 xã có ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Nguyên Hồng - Tá Chuyên (TTXVN)
Giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời các ổ dịch tả lợn châu Phi
Giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời các ổ dịch tả lợn châu Phi

Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi có diễn biến phức tạp, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập 35 đoàn công tác đến 35 tỉnh, thành phố kiểm tra thực tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN