Bất ổn chính trị tại Italy kéo lùi thị trường chứng khoán châu Âu

Thị trường chứng khoán châu Âu, trái phiếu và đồng euro đồng loạt đi xuống trong phiên ngày 28/5 trong bối cảnh tình hình chính trị bất ổn tại Italy đã tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư, những người lo ngại việc đề cử chính phủ lâm thời sẽ chỉ là biện pháp tình thế chứ không thể ngăn chặn được một cuộc khủng hoảng ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở Frankfurt, miền tây Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ số chứng khoán FTSE MIB tại thị trường Milan đã có một phiên giao dịch bất nhất, khi khởi động với mức tăng 2% do các nhà đầu tư hoan nghênh quyết định của Tổng thống Sergio Mattarella khi không chấp thuận việc đề cử cựu Bộ trưởng Công nghiệp Paolo Savona, nhân vật được cho là có quan điểm hoài nghi châu Âu, làm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính.

Tuy nhiên, lo ngại ngày một tăng về việc tình hình chính trị tại Italy khó có thể nhanh chóng thoát khỏi sự bế tắc đã khiến thị trường chứng khoán Milan đảo chiều, đồng thời cũng tác động tới thị trường chứng khoán Paris và Frankfurt.

Tại Milan, chỉ số FTSE Mib giảm 2,1% xuống 21.933 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris  và chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt đều giảm 0,6% xuống lần lượt là 5.508,93 điểm và 12.863,46 điểm. Thị trường chứng khoán London đóng cửa nghỉ lễ. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 hạ 0,9% xuống 3.482,64 điểm.

Thị trường chứng khoán New York cũng đóng cửa nghỉ lễ trong phiên ngày 28/5.

Hiện Tổng thống Italy, Sergio Mattarella, đã chỉ định ông Carlo Cottarelli, 64 tuổi, cựu Giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), làm Thủ tướng lâm thời để thành lập chính phủ mới.

Ngay sau khi được Tổng thống Italy giao trọng trách thành lập chính phủ mới, Thủ tướng tạm quyền Carlo Cottarelli thông báo sẽ tiến hành cuộc bầu cử mới vào đầu năm 2019.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Tổng thống Sergio Mattarella, ông Cottarelli cho biết nếu chính phủ của ông được Quốc hội thông qua, ông sẽ đề xuất lên Nghị viện chương trình nghị sự bao gồm một cuộc bỏ phiếu về ngân sách 2019, sau đó Quốc hội sẽ giải tán và sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử mới vào đầu năm 2019. Tuy nhiên, ông Cottarelli cũng cho biết thêm trong trường hợp chính phủ không được Quốc hội thông qua, cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra "sau tháng Tám".

Trên thị trường tiền tệ, đồng euro được giao dịch ở mức 1,1624 USD so với mức 1,1661 USD/euro trước đó.

Giá dầu đi xuống 

Trong khi đó, giá dầu tiếp tục đi xuống trong ngày 28/5 khi Saudi Arabia và Nga cho biết có thể bơm thêm dầu ra thị trường trong khi sự gia tăng sản lượng “vàng đen” tại Mỹ không có dấu hiệu chậm lại.

Vào lúc 01 giờ 05 phút ngày 29/5 Việt Nam, giá dầu Brent kỳ hạn giao dịch điện tử đứng ở mức 75,32 USD/thùng, giảm 1,12 USD so với mức giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Giá dầu Brent kỳ hạn đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần qua là 74,49 USD/thùng vào đầu phiên giao dịch 28/5. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ kỳ hạn là 66,47 USD/thùng, giảm 1,41 USD, sau khi chạm mức thấp nhất trong sáu tuần qua là 65,80 USD/thùng. Mức chênh lệch giá của hai loại dầu trên đã lên tới 9,38 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 3/2015. Khối lượng giao dịch trên thị trường dầu ở mức thấp do các ngày nghỉ lễ ở Mỹ và Vương quốc Anh.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất dầu khác do Nga dẫn dắt đã bắt đầu giảm sản lượng khoảng 1,8 triệu thùng/ngày trong năm 2017 để giảm bớt tình trạng dư cung dầu và hỗ trợ giá dầu khi giá đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập niên (chưa đầy 30 USD/thùng) vào năm 2016.

Nhờ đó, giá dầu đã tăng trở lại, trong đó giá dầu Brent đã vượt mức 80 USD/thùng trong tháng Năm này, làm dấy lên lo ngại giá dầu cao có thể tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế thế giới và đẩy lạm phát lên cao. Để ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu, Saudi Arabia- quốc gia dẫn đầu OPEC – và nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới là Nga đã thảo luận về việc hạ thấp mức cắt giảm sản lượng “vàng đen” nói trên và tăng sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, sản lượng dầu thô của Mỹ không có dấu hiệu tăng chậm lại khi các nhà khoan dầu tiếp tục mở rộng hoạt động tìm kiếm các mỏ dầu mới để khai thác.

Các công ty năng lượng của Mỹ đã tăng thêm 15 giàn khoan dầu mới trong tuần kết thúc vào ngày 25/5, đưa tổng số giàn khoan đang hoạt động lên 859, mức cao nhất kể từ năm 2015, một dấu hiệu cho thấy sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tiếp tục tăng. 

Sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng hơn 27% trong hai năm qua lên 10,73 triệu thùng/ngày, bám sát mức sản lượng 11 triệu thùng/ngày của Nga.

Minh Hằng- Anh Quân (TTXVN)
Giá vàng thế giới giảm nhẹ, USD tăng cao nhất từ đầu năm
Giá vàng thế giới giảm nhẹ, USD tăng cao nhất từ đầu năm

Giá vàng thế giới ngày 28/5 đã giảm phiên thứ hai trong bối cảnh đồng USD vững giá và sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump “làm hồi sinh” những hy vọng về cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiêu Kim Jong-un trong tháng Sáu tới, qua đó giảm bớt căng thẳng chính trị và nhu cầu đối với vàng như một kênh đầu tư an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN