Báo cáo nhanh về thiệt hại của ngành đường sắt do bão số 9

Tối 28/10, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thông tin sơ bộ về thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 9 tại khu vực miền Trung.

Chú thích ảnh
Gấp rút khắc phục sửa chữa đoạn đường sắt giữa ga Quảng Trị và ga Diên Sanh (tỉnh Quảng Trị) trên tuyến đường sắt Bắc - Nam bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ. Ảnh minh họa: Nguyên Lý/TTXVN

Theo đó, trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh có một số vị trí kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hỏng, gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng và tổ chức chạy tàu. 

Cụ thể về tổ chức chạy tàu, số liệu tính đến 18h ngày 28/10, ngành đường sắt phải giải thể một đoàn và lập (xuất phát) một đoàn tại các ga dọc đường. Đó là, ga Nha Trang: giải thể một đoàn (SE2– xuất phát Sài Gòn 27/10), lập một đoàn (SE1-chạy Nha Trang 28/10).

VNR bãi bỏ 11 đoàn gồm: 2 đoàn tàu SE3 các ngày 27, 28/10. Tàu SE1 ngày 27/10/2020: 01 đoàn; tàu SE4 các ngày 27, 28/10/2020: 02 đoàn; tàu SE7 ngày 28/10/2020: 01 đoàn; tàu SE8 ngày 28/10/2020: 01 đoàn; tàu SE21 các ngày 28, 29/10/2020: 02 đoàn và tàu SE22 các ngày 28, 29/10/2020: 02 đoàn.

Bên cạnh đó, các khách phải dừng dọc đường gồm: Tàu SE7 (261 HK) xuất phát tại ga Hà Nội ngày 27/10/2020 đỗ ga Tam Kỳ từ 1h28’ ngày 28/10/2020 là 992 phút; Tàu SE22 (47 HK) xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 27/10/2020 đỗ ga Diêu Trì 1.014  phút và tiếp tục chạy đến ga Bồng Sơn chờ đường. Đối với tàu hàng, VNR phải dừng dọc đường 7 đoàn. Tổng thời gian chậm 3.548 phút. 

Về thiệt hại hạ tầng, đại diện VNR cho biết, tính đến thời điểm đến 15giờ ngày 28/10/2020, phạm vi từ khu gian Sa Lung đến Lăng Cô (phạm vi Công ty cổ phần Bình Trị Thiên): Khu gian Mỹ Chánh – Phò Trạch: Km 659+300 - Km659+310 (phía Nam cầu Phò Trạch Km 659+156) bị sạt taluy nền đường bên trái tuyến, VNR sẽ tiếp tục theo dõi và kiểm tra thường xuyên.

Khu gian Hương Thủy - Truồi và Cầu Hai - Thừa Lưu: Nhiều vị trí cây gãy đổ vào đường sắt. Ngành đường sắt đã tiến hành cưa cắt cây, giải tỏa khai thông đường. Tại 734+ 030 và 734+057 bị sụt lún nền đường, đã xử lý xong.

Phạm vi từ khu gian Lăng Cô đến Trị Bình (phạm vi Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng): Các Khu gian từ Lăng Cô đến Thanh Khê: Lúc 8h tại khu vực Km 779+500 và đường ngang Tiên Sa km 782+770 có nhiều cây đổ vào khổ giới hạn đường sắt, đã phong tỏa khu gian.

Khu gian Tam Kỳ - Diêm Phổ, VNR cho hay, lúc 8h10 Cung đường ga Tam Kỳ báo tại km 867+800 và km 867+900 khu gian Tam Kỳ - Diêm Phổ có nhiều cây đổ vào khổ giới hạn đường sắt, đã phong tỏa khu gian.

 Đến 10h cùng ngày đã phong tỏa toàn bộ khu gian từ Lăng Cô đến Trị Bình, không thể thực hiện tuần đường bình thường. Hiện tại các khu gian từ Tam Quan đến Diêu Trì đã khai thông, trả đường tốc độ khu gian từ 15h50.

Phạm vi từ khu gian Trị Bình đến Diêu Trì (phạm vi Công ty cổ phần Nghĩa Bình): Khu gian Thuỷ Thạch - Sa Huỳnh và Sa huỳnh - Tam Quan: Nhiều vị trí cây gãy đổ vào đường sắt, một số vị trí như: nhà cung đường Đại Lộc, Mộ Đức, Bình Sơn, nhà làm việc Đội Quảng Ngãi...

Trụ điện 3pha gãy làm dây điện vắt qua đường sắt tại Km918+500, Km919+050, Km925+950. Hiện đang phối hợp với điện lực để thanh thoát giao thông đường sắt.

Về thông tin tín hiệu, VNR thông tin, từ ga Trị Bình đến Diêu Trì, thống kê sơ bộ có 41 cột thông tin gãy; dây sắt đứt nhiều vị trí 0.06Km/s; cáp quang 12FO đứt 9 vị trí, cáp treo thông tin bị đứt 200m; hư hỏng nhiều vật liệu khác như xà gỗ, dây co…

Hiện nay, gió vẫn đang rất mạnh, nguy hiểm, nhiều vị trí có cây đổ, mái tôn bị tốc mái bay vào đường sắt, các đơn vị đang tiếp tục theo dõi tình hình bão, khi gió giảm đảm bảo an toàn sẽ tiếp cận hiện trường để khắc phục ngay…

Quang Toàn (TTXVN)
Đường sắt thiệt hại nặng do mưa lũ tại miền Trung
Đường sắt thiệt hại nặng do mưa lũ tại miền Trung

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa cho biết, ngành đường sắt bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng do mưa lũ gây hư hỏng hạ tầng, phải dừng chạy tàu, gián đoạn vận tải Bắc - Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN