Bạc Liêu: Gần 1.000 trường hợp dựng nhà ở trái phép tại rừng phòng hộ

Qua kiểm tra, các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện gần 1.000 trường hợp dựng nhà ở trái phép tại rừng phòng hộ và trong hành lang bảo vệ đê Biển Đông. Trong đó, có khoảng 440 hộ dân sống tự do trong rừng phòng hộ ven biển, với hơn 2.000 nhân khẩu cư trú trái phép nhiều năm qua.

Theo Chi cục Kiểm lâm Bạc Liêu, phần lớn các hộ “định cư” trái phép là hộ nghèo, không có việc làm ổn định. Do cuộc sống khó khăn, các đối tượng trên lén lút chặt phá cây rừng, đào bắt sâm đất, đánh bắt thủy sản trái phép, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn sinh thái biển.

Nhằm từng bước chuyển các hộ dân trên ra khỏi khu vực cấm, ngoài việc quy hoạch khu tái định cư, tỉnh còn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm trong thực hiện các hợp đồng giao khoán đất rừng, lấn chiếm, chặt phá đất rừng nuôi tôm và các hoạt động hủy hoại nguồn tài nguyên động vật, thực vật rừng.

Huỳnh Sử

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN