Airbus có thể sẽ vượt đối thủ Boeing trong năm nay

Nguồn tin từ ngành hàng không cho biết, số máy bay mà Hãng sản xuất máy bay Airbus giao cho khách hàng tăng khoảng 28% lên gần 390 chiếc trong 6 tháng đầu năm 2019, mở đường cho nhà sản xuất máy bay châu Âu này có thể "đánh bại" đối thủ Boeing của Mỹ đang gặp khủng hoảng trong năm nay.

Chú thích ảnh
Máy bay Airbus A350-1000 bay trình diễn tại Triển lãm Quốc tế hàng không – không gian Paris lần thứ 53 ở Le Bourget, Pháp, ngày 17/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Với 389 máy bay được chuyển giao, trong đó có 227 chiếc trong quý II/2019, Airbus sẽ bàn giao khoảng 500 máy bay trong nửa cuối năm 2019 nhằm đáp ứng mục tiêu giao hàng hàng năm là 880-890 máy bay. Số lượng giao hàng của Airbus giữa năm nay tăng một phần nhờ  dòng máy bay A220 trước kia có tên gọi là C series mà hãng mua lại từ Hãng Bombardier của Canada năm 2017.

Airbus sẽ giành lại vị trí là nhà sản xuất máy bay thương mại số 1 thế giới lần đầu tiên kể từ năm 2011 trong bối cảnh hoạt động chuyển giao máy bay Boeing 737 MAX vẫn bị "đóng băng" sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng gần đây xảy ra với Hãng hàng không Lion Air của Indonesia và Ethiopian Airlines của Ethiopia. Boeing đã giao cho khách hàng 202 máy bay cho đến ngày 31/5.
 
Mới đây, Airbus đã dẫn đầu về số đơn đặt hàng tại Triển lãm Hàng không Paris ở Pháp với 6 tỷ USD trong ngày 18/6, trong đó có đơn hàng bán 36 chiếc cho Hãng hàng không Cebu Air của Philippines.

Vân Anh (TTXVN)
Mỹ doạ áp thuế 4 tỷ USD hàng châu Âu: do tranh cãi Airbus-Boeing hay Iran?
Mỹ doạ áp thuế 4 tỷ USD hàng châu Âu: do tranh cãi Airbus-Boeing hay Iran?

Ngày 1/7, Mỹ đã đề xuất mức thuế trị giá 4 tỷ USD nhằm vào một loạt sản phẩm của Liên minh châu Âu (EU), với lý do EU trợ cấp cho nhà sản xuất máy bay Airbus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN