ADB hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Ngày 22/11, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã ký một hiệp định vay vốn ưu đãi trị giá 50 triệu USD để hỗ trợ nỗ lực cải cách của Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.    

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) ký kết khoản vay cho chương trình Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần 2 tại Hà Nội ngày 22/11/2013. Ảnh: Trần Việt - TTXVN.


 Phát biểu tại lễ ký, ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam cho biết: Mặc dù Chính phủ Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực tăng cường thực hiện các cải cách chính sách, hỗ trợ cho việc thành lập, tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng vẫn cần tiếp tục cải cách hơn nữa để thúc đẩy sự phát triển với qui mô lớn hơn các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm đạt được sự tăng trưởng bền vững và đồng đều hơn. ADB cam kết hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện thành công các chương trình cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như khu vực tư nhân ở Việt Nam.     

Giám đốc Quốc gia ADB Tomoyuki Kimura cho rằng: Việt Nam tiếp tục cần có được mức độ đầu tư tư nhân vững mạnh để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm 7-8% và tạo thêm 8 triệu việc làm mới cần thiết đến năm 2020. Khu vực tư nhân mà phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng được kỳ vọng sẽ có đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu trên. Điều quan trọng là cần khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện để cho loại hình doanh nghiệp này gia nhập các ngành cung ứng toàn cầu, nhất là thông qua việc tăng cường cải cách chính sách, cải thiện tiếp cận về tài chính và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.    

Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc kết hợp thực hiện các cải cách chính sách có tính bước ngoặt kể từ khi thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2000. Kết quả, từ con số 14.500 doanh nghiệp của năm 2000, đến cuối năm 2011, số lượng doanh nghiệp đăng ký ở Việt Nam đã tăng lên 550.000 doanh nghiệp.

Trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm gần 97% tổng số doanh nghiệp và khoảng 46% tổng sản phẩm quốc nội. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay được coi là nguồn lực chính tạo công ăn việc làm và thu nhập, và là động lực cho sự tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.    

Khoản vay chính sách sẽ hỗ trợ nỗ lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam thông qua đơn giản hóa quy trình kinh doanh, cải thiện tiếp cận về tài chính, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng cho sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân.       


Nguyễn Hồng Điệp
ADB ký hiệp định vay vốn với Việt Nam
ADB ký hiệp định vay vốn với Việt Nam

Ngày 8/11, ADB và Chính phủ Việt Nam đã ký 2 hiệp định vay vốn và 1 hiệp định tài trợ không hoàn lại với tổng trị giá 165,83 triệu USD nhằm nâng cấp hạ tầng môi trường và hỗ trợ ứng phó với khí hậu để phát triển bền vững ở 3 đô thị loại II của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN