ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế ở châu Á

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hạ dự báo tăng trưởng chung của khu vực này xuống còn 6% trong năm nay, so với mức dự̀ báo 6,6% trước đó và mức tăng 6,1% đạt được trong năm ngoái. Cũng theo dự báo của ADB, tỷ lệ tăng trưởng của châu Á trong năm 2014 sẽ giảm xuống còn 6,2% so với mức dự báo 6,7% đưa ra hồi tháng 4.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hạ dự báo tăng trưởng chung của châu Á xuống còn 6% trong năm nay. Ảnh minh họa


Trong báo cáo "Triển vọng phát triển châu Á" hàng năm công bố ngày 2/10, ADB cho rằng nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng của toàn khu vực sụt giảm là do chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự suy giảm kinh tế nửa đầu năm nay ở Trung Quốc và Ấn Độ, hai đầu tàu kinh tế trong khu vực. Cũng theo ADB, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ giảm từ 8,2% xuống 7,6% trong năm 2013 và giảm tiếp xuống còn 7,4% trong năm 2014. Nhu cầu nội địa và hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh trong khi công nghiệp chỉ phục hồi nhẹ là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này. Trong khi đó, lạm phát tăng và đồng rupee mất giá kỷ lục so với USD trong tháng trước là các lý do khiến thể chế tài chính lớn nhất khu vực hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ từ 6% xuống còn 4,7% năm 2013.

Ngoài Trung Quốc và Ấn Độ, ADB cũng hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Indonesia từ 6,4% xuống 5,7% năm 2013 và 6,6% xuống 6,0% năm 2014. Phó đại diện ADB tại Indonesia, ông Edimon Ginting cho biết việc chính phủ áp dụng các chính sách kiềm chế lạm phát và hạn chế thâm hụt tài khoản vãng lai đang ở mức kỷ lục là nguyên nhân khiến kinh tế Indonesia sụt giảm trong ngắn hạn. Trong bối cảnh đó, ADB khuyến cáo chính phủ Indonesia nên tiếp tục tăng cường các nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu hàng hóa.

Tuy nhiên, bên cạnh những gam mầu tối ở các nước trên thì ADB cũng đưa ra dự báo tăng trưởng khả quan đối với nền kinh tế Philippines. Cụ thể, ABD nâng dự báo tăng trưởng năm 2013 của nước này lên 7%, so với dự báo 6% đưa ra hồi tháng Tư. Tỷ lệ này trong năm 2014 là 6,1% so với 5,9%.


Những tín hiệu trái chiều từ các nền kinh tế trong khu vực buộc ABD hạ dự báo tăng trưởng ở Đông Nam Á từ 5,4% xuống 4,9%, thấp hơn so với dự báo tăng trưởng 6,6% ở Đông Á trong năm nay.


TTXVN/Tin Tức

ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á
ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á trong năm nay, từ 6,6% xuống còn 6,3% và năm tới giảm từ 6,7% xuống 6,4%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN