50 chuyến vận tải Mỹ Đình - Ninh Bình chưa về bến mới vì không có khách

Hiện vẫn còn một số doanh nghiệp chưa đưa hết xe vào khai thác, thậm chí có doanh nghiệp nhất quyết không về bến mới.

Sau 15 ngày tính từ thời điểm Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thực hiện điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, nhìn chung các doanh nghiệp đều chấp hành nghiêm chỉnh quy định và đã đi vào hoạt động ổn định.


Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số doanh nghiệp chưa đưa hết xe vào khai thác, thậm chí có doanh nghiệp nhất quyết không về bến mới. Lý do các doanh nghiệp này đưa ra là vì cùng một tuyến tỉnh nhưng lại chia ra hai bến gần nhau.


Điều này không chỉ gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải mà hành khách cũng không có nhiều cơ hội để lựa chọn xe tốt, giờ đi phù hợp nhất cho mình.


Mời quý vị đón xem phóng sự do Truyền hình TTXVN thực hiện:



TTXVN/Tin Tức
 Hỗ trợ doanh nghiệp vận tải điều chuyển khỏi bến Mỹ Đình
Hỗ trợ doanh nghiệp vận tải điều chuyển khỏi bến Mỹ Đình

Theo Giám đốc Bến xe Nước Ngầm Nguyễn Văn Lập, đến ngày 5/1 đã có 3/4 số lượng nốt xe thuộc diện phải điều chuyển khỏi Bến xe Mỹ Đình về hoạt động tại Bến Nước Ngầm đã chuyển về hoạt động tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN