Ngư dân xuất quân vươn khơi đầu Xuân mới

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới Nhâm Dần 2022, ngày 12/2, tại phường Thuận An, thành phố Huế, ngành Thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ xuất quân các đội tàu vươn khơi đánh cá vụ Nam.

Chú thích ảnh
Các tàu cá vươn khơi đánh bắt đầu Xuân mới. 

Thuận An là địa phương tập trung nhiều tàu cá có công suất lớn của tỉnh Thừa Thiên - Huế với tổng số hơn 330 phương tiện các loại. Năm 2021, sản lượng khai thác đánh bắt thủy hải sản của địa phương này đạt khoảng 12.450 tấn, vượt kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao đời sống kinh tế của bà con ngư dân.

Ngư dân Trần Văn Hải, chủ tàu cá TTH 99613 chia sẻ: Chuyến biển đầu năm kéo dài từ 15 - 20 ngày, có ý nghĩa rất lớn đối với ngư dân, với mong muốn cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, cá tôm đầy khoang. Do vậy, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các chủ tàu đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, đầu tư mới nhiều ngư lưới cụ với hy vọng chuyến vươn khơi mở biển đầu năm đánh cá vụ nam sẽ gặt hái được nhiều thành công, đạt sản lượng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật mong muốn ngư dân địa phương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình khai thác; củng cố các tổ đội sản xuất nhằm hỗ trợ giúp đỡ nhau trong quá trình đánh bắt trên biển; gắn việc khai thác với dịch vụ hậu cần, chế biến để không ngừng nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, bà con cần chấp hành nghiêm túc pháp luật của Việt Nam và quốc tế, không vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Sau buổi lễ, hàng chục tàu cá công suất mới đã đồng loạt nổ máy vươn khơi bắt đầu chuyến biển đầu Xuân.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện có 402 tàu đánh bắt xa bờ và hầu hết đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và được hiển thị trên hệ thống giám sát tàu cá quốc gia. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có tàu cá vi phạm khai thác hải sản vùng biển nước ngoài. Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đang đầu tư nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nghề cá, chuẩn bị hoàn thiện đưa vào sử dụng Cảng cá Thuận An mới kết hợp khu neo đậu tránh trú bão với giá trị đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, góp phần phát triển bền vững ngành Khai thác thủy sản.

Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)
Sau Tết muộn, ngư dân sẵn sàng vươn khơi
Sau Tết muộn, ngư dân sẵn sàng vươn khơi

Nhiều tàu khai cá ngừ đại dương ở vùng xa bờ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần của ngư dân tỉnh Phú Yên đang tiếp tục cập cảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN