Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển

Bám sát địa bàn vùng biển và yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện những hoạt động thiết thực, hiệu quả, trách nhiệm, thời gian qua lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam không chỉ duy trì và thực thi pháp luật trên biển mà còn “đồng hành”, là điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chỗ dựa tin cậy

Chú thích ảnh
Hai tàu Cảnh sát biển 2011, 3001 thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các phương tiện, tàu cá trên vùng biển Tây Nam. Ảnh tư liệu: Huỳnh Ngọc Sơn/TTXVN

Thực thi pháp luật trên vùng biển từ Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định) đến bờ Bắc cửa Định An (tỉnh Trà Vinh), bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và thềm lục địa phía Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên vùng biển được phân công quản lý, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã tổ chức cho 58 lượt tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tiến hành kiểm tra 120 tàu cá, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 113 tàu; tổ chức tuyên truyền, xua đuổi 115 lượt tàu thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; điều động 6 lượt tàu tham gia tìm kiếm ngư dân bị nạn, đã cứu 1 phương tiện và 18 thuyền viên, vớt 3 thi thể. Đơn vị cũng đã tổ chức điều động 8 lượt tàu phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU), tuyên truyền cho ngư dân hành nghề trên biển không xâm phạm vùng biển nước ngoài và chống nhập cảnh trái phép bằng đường biển để trốn cách ly y tế.

Đáng chú ý, việc đơn vị giúp đỡ, đồng hành với ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc đã để lại tình cảm sâu nặng trong lòng nhân dân, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm tốt công tác dân vận, chính sách trên địa bàn gắn với thực hiện chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển cùng quân, dân cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Trong các hoạt động này đơn vị đã trao tặng 2.100 suất quà cho nhân dân, ngư dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Quản lý vùng biển có phạm vi khoảng 150.000 km2, từ bờ Bắc cửa Định An thuộc tỉnh Trà Vinh đến mũi Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang; với 14 đầu mối trực thuộc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận thức rõ việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ nhân dân làm ăn, sinh sống trên biển là nhiệm vụ “chiến đấu” trong thời bình, mệnh lệnh từ trái tim người chiến sĩ Cảnh sát biển. Vì vậy, bất kể điều kiện khó khăn, phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, hoặc ở vùng biển xa, cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng 4 luôn dũng cảm đi đầu và là lực lượng nòng cốt có mặt kịp thời giúp đỡ, bảo vệ ngư dân vươn khơi bám biển cũng như khi bị nạn, trong phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, chỉ tính từ năm 2020 đến nay, cán bộ, chiến sĩ  và các lực lượng đã hỗ trợ, tặng quà cho ngư dân của 2 tỉnh Kiên Giang và Cà Mau, với hơn 5.700 lá cờ Tổ quốc, 170 tủ thuốc y tế, 200 phao áo cứu sinh…; thăm hỏi, tặng quà 600 gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 600 triệu đồng; nhận đỡ đầu 9 cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng; trao tặng 110 xe đạp, 300 cặp sách và 260 suất học bổng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên học giỏi.

Khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Những nỗ lực bám nắm địa bàn của lực lượng Cảnh sát biển Vùng 4 và Vùng 3 đã thực sự trở thành “điểm tựa” vững chắc để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Song không chỉ có lực lượng Cảnh sát biển của hai đơn vị này đồng hành với ngư dân. Năm 2017, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam bắt đầu triển khai mô hình dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại các xã, huyện đảo xa đất liền. Mô hình nhằm hỗ trợ ngư dân hoạt động nghề cá an toàn, đúng pháp luật và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo với sự đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của lực lượng Cảnh sát biển trong tình hình mới; đồng thời tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng địa phương các xã, huyện đảo vững mạnh. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân và nhân dân trên các xã, huyện đảo là nội dung quan trọng hàng đầu trong triển khai mô hình.

Hàng ngày, Cảnh sát biển Việt Nam vẫn thường xuyên có tàu, xuồng trực tại các đảo xa bờ, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo trên các vùng biển của Tổ quốc nhất là vùng biển giáp ranh, vùng biển chồng lấn hoặc đang có tranh chấp giữa Việt Nam với các nước để hướng dẫn, tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản, hạn chế thiệt hại và ảnh hưởng đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Không chỉ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp ngư dân vững tin vươn khơi, bám biển phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cùng sát cánh với ngư dân đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân trên biển.

Từ ban đầu thực hiện tại đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận vào năm 2017 để rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng, mô hình sau được nhân rộng, triển khai đồng loạt tại 4 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển. Đến năm 2019, mô hình đã được triển khai tại 13 xã (huyện) đảo trên địa bàn 11 tỉnh, thành ven biển trong cả nước. Đáng chú ý, tại Hội nghị sơ kết 2 năm (2017 - 2019) thực hiện mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã báo cáo, xin ý kiến và được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đồng ý và trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển đã ký kết Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với Ban Thường vụ của 10 tỉnh, thành ủy (Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang). Như vậy, từ mô hình đã hình thành Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Đây chính là sự phát triển vượt bậc cả về quy mô, nội dung, hình thức thực hiện nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội đã ký kết để Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” mang tính pháp lý, lâu dài, bền vững và mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, từ đó  tạo điểm tựa vững chắc giúp ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, mặt khác góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 giúp nhân dân Hà Tĩnh xây dựng nông thôn mới nâng cao
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 giúp nhân dân Hà Tĩnh xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ngày 23/10, Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng các lực lượng trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức ra quân giúp nhân dân xã Đan Trường thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN