Ngư dân hồ hởi vào vụ đánh bắt cá ngừ đại dương

Trong những ngày đầu năm 2024, bến cảng Hòn Rớ ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trở nên nhộn nhịp, khi những tàu đánh bắt cá ngừ vây vàng mắt to đã cập bến, mang "quà của biển" về đến đất liền.

Theo các chủ tàu câu cá ngừ đại dương tại Hòn Rớ, mỗi chuyến biển gần đây của mỗi tàu đều mang về từ 1,5 đến hơn 2 tấn cá ngừ vây vàng mắt to. Dù giá bán không cao như mọi năm, nhưng với sản lượng khá, ngư dân vẫn đủ sức bù đắp chi phí và có thu nhập ổn định. 

Chú thích ảnh
Ngư dân miền Trung vui mừng bước vào mùa cá ngừ đại dương. 

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Nguyên đán, sự náo nức không chỉ dừng lại ở việc vận chuyển cá lên cảng, xay đá ướp, cân cá, "đong đếm" thành quả sau chuyến đánh bắt, mà ngư dân còn tất bật sắm sửa, chuẩn bị cho chuyến vươn khơi tiếp theo. Ông Trần Văn Phú, một ngư dân cảng Hòn Rớ, chia sẻ về việc chuẩn bị 4.000 lít dầu, 500 cây đá lạnh, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác cho chuyến ra khơi sắp đến. Mỗi chuyến biển không chỉ mang lãi về cho chủ tàu mà còn đảm bảo thu nhập đáng kể cho thuyền viên. 

Theo ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng Ban Quản lý cảng Hòn Rớ- cảng cá lớn nhất Nam Trung Bộ, hiện tại có khoảng 660 tàu các loại khai thác xa bờ, chủ yếu là nghề câu cá ngừ vây vàng mắt to và nghề lưới rê cá ngừ vằn; trong đó có 20 tàu chuyên nghề câu cá ngừ đại dương đang hoạt động vươn khơi. Những ngày giáp Tết Nguyên đán được dự báo sẽ là thời điểm chính vụ đánh bắt cá ngừ, với số lượng tàu tham gia dự kiến tăng lên đáng kể. Ngư dân tại Hòn Rớ đang tràn đầy hy vọng và hào hứng chờ đợi một mùa cá bội thu, một dấu hiệu tốt lành cho năm mới.

Chú thích ảnh
Ngư dân Miền Trung vui mừng bước vào mùa cá ngừ đại dương. 

Hiện nay, Cảng Hòn Rớ, thường xuyên tuyên tuyền về việc tuân thủ các quy định chống khai thác IUU nhằm gỡ bỏ "thẻ vàng" từ Ủy ban châu Âu và bảo vệ nguồn lợi hải sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hoà cũng đang tích cực triển khai các biện pháp chống IUU, tăng cường tuyên truyền và nâng cao năng lực cán bộ thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân trong tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước, xây dựng đội tàu khai thác xa bờ với trang bị hiện đại cũng được đặt lên hàng đầu. Mùa vụ cá ngừ vây vàng mắt to năm nay không chỉ là cơ hội để ngư dân tăng thu nhập, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ nguồn lợi hải sản và phát triển ngành đánh bắt cá bền vững.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn  (TTXVN)
Cá ngừ đứng top 3 xuất khẩu các mặt hàng thủy sản Việt Nam
Cá ngừ đứng top 3 xuất khẩu các mặt hàng thủy sản Việt Nam

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), đến hết tháng 10 năm 2023, xuất khẩu thủy sản Việt Nam vẫn giảm 21% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 7,4 tỷ USD. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng thủy sản đều thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN