Đà Nẵng: Tàu khai thác hải sản xa bờ tấp nập ra khơi chuyến biển đầu năm

Ngày 26/2, nhằm ngày 10 tháng Giêng, tại các cảng cá lớn của thành phố Đà Nẵng, hàng trăm tàu cá có công suất lớn, chuyên hành nghề dài ngày ở ngư trường xa bờ đã tấp nập ra quân chuyến biển đầu năm với niềm tin và ước vọng trời yên biển lặng để chuyến biển đầu năm thắng lợi, mở đầu cho cả năm sản xuất được mùa, được giá.

Chú thích ảnh
Các đội tàu xa bờ chuẩn bị đầy đủ điều kiện để xuất bến, thực hiện chuyến ra khơi đầu năm. 

Trước khi cho chiếc tàu có công suất 1.200 CV nổ máy vươn khơi vào sáng 10 tháng Giêng, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu câu mực mang số hiệu QNa 95539 TS Trần Công Hiếu ở xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng kiểm tra lần cuối tất cả các phương tiện, thiết bị, lương thực thực phẩm đủ dùng trong hơn 2 tháng cho 45 lao động trên tàu và nhận cờ Tổ quốc do Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà trao tặng.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, thành phố Đà Nẵng tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân. 

“Nghề của tôi là câu mực dài ngày ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Mỗi chuyến đi biển kéo dài 2,5 tháng. Mùa này mực ở Trường Sa ít hơn ở Hoàng Sa, song ở trên biển anh em trên các tàu vẫn thường xuyên trao đổi thông tin về ngư trường để các phương tiện đều làm ăn có hiệu quả. Hy vọng là trong chuyến biển đầu tiên trong năm bà con ngư dân sẽ được thuận lợi vì trời yên, biển lặn, khai thác đạt hiệu quả và giá cả thu mua ổn định”, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tà câu mực mang số hiệu QNa 95539 TS Trần Công Hiếu chia sẻ.

Anh Lý Văn Dũng một ngư dân giàu kinh nghiệm với nghề câu mực khơi cho biết, nghề câu mực khơi của ngư dân thành phố Đà Nẵng và các tỉnh trong khu vực chủ yếu ở ngư trường truyền thống là Trường Sa, Hoàng Sa và quanh các đảo của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Vận chuyển lương thực, thực phẩm xuống tàu phục vụ cho chuyến đi biển dài ngày. 

“Làm ăn dài ngày trên biển nên cùng với việc dự trữ đầy đủ nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, nước uống, tất cả các tàu câu mực, tàu khai thác hải sản xa bờ đều trang bị đầy đủ các phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình, thiết bị bảo quản sản phẩm. Trong chuyến đi biển đầu tiên trong năm nay, 45 thành viên trên tàu cầu mong sẽ khai thác được từ 40 tấn mực trở lên”, ngư dân Lý Văn Dũng hy vọng.

Là một trong những địa phương có đội tàu thuyền khai thác hải sản hùng mạnh nhất trong cả nước, trong ngày đầu thực hiện chuyến biển dài ngày đầu tiên trong năm 2026, ngư dân địa phương đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền về vật tư, nhiên liệu, chi phí mua bảo hiểm, đặc biệt là các lực lượng chức năng luôn đồng hành.

Thuyền trưởng Ngô Viết Linh cho biết, cùng với các nghề khác, trong những năm qua, nghề câu mực dài ngày ở ngư trường xa bờ của ngư dân chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và sự đồng hành của các lực lượng chức năng. Vì vậy, ngày càng có nhiều ngư dân góp chung vốn để đóng tàu mới hoặc sửa chữa nâng cấp tàu thuyền có công suất lớn để tham gia vào các nghiệp đoàn nghề cá xa bờ.

Chú thích ảnh
Tặng cờ Tổ quốc cho thuyền trưởng tàu câu mực mang số hiệu QNa 95539 TS. 

Trực tiếp động viên, tặng cờ Tổ quốc và tờ rơi tuyên truyền về Luật Thủy sản cho ngư dân tại cảng cá Tam Quang, Trung tá Trương Minh Đức, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết, chuyến biển đầu tiên trong năm vô cùng ý nghĩa với bà con ngư dân. Trước khi bà con xuất bến, đơn vị đã triển khai cho cán bộ, chiến sĩ cùng với địa phương động viên, hỗ trợ thiết thực, giúp đỡ và trao hàng trăm lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, hỗ trợ thiết bị phòng cháy chữa cháy, góp phần để ngư dân yên tâm bám biển.

Chú thích ảnh
Tàu xuất bến sau khi hoàn thành thủ tục theo quy định bắt buộc tại Trạm kiểm soát biên phòng. 

Mặt khác, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà chỉ đạo các Trạm biên phòng thực hiện đầy đủ, nhanh gọn các quy định của pháp luật đối với ngư dân và phương tiện trước khi xuất bến để vừa tạo điều kiện thuận lợi cho bà con vươn khơi đúng giờ theo lễ nghi truyền thống và góp phần trong nỗ lực sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU.

Chú thích ảnh
Thành phố Đà Nẵng hiện có trên 4.200 tàu thuyền đánh cá các loại, trong đó hơn 1.000 tàu có công suất lớn. 

Thành phố Đà Nẵng hiện có trên 4.200 tàu thuyền đánh cá các loại. Với sự giúp đỡ kịp thời và có hiệu quả của các cấp chính quyền, sự đồng hành của các lực lượng chức năng, cộng với mưa thuận gió hòa, ngư dân Đà Nẵng sẽ có chuyến biển xa bờ đầu tiên trong năm khai thác đạt hiệu quả và giá cả thu mua ổn định, để nghề khai thác hải sản xa bờ trở thành nghề chủ lực trong khai thác hải sản của địa phương.

Bài, ảnh: Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Ngư dân Đồng Tháp tất bật ra khơi sau Tết
Ngư dân Đồng Tháp tất bật ra khơi sau Tết

Vào những ngày này, tại các làng biển của tỉnh Đồng Tháp như: làng biển xóm Lăng của xã Gia Thuận, làng biển Tân Long của phường Mỹ Tho…, ngư dân đang tất bật chuẩn bị hậu cần để ra khơi, khai thác hải sản trong những ngày đầu năm mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN