Sáng 29/7, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với UBND xã Long Hải và các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền vận động các chủ tàu cá về việc chấp hành quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Ngày 23/7, ông Châu Công Bằng, Phó Giám Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, Sở đang chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với các địa phương ven biển rà soát các trường hợp đủ điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá theo Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND được HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 15/7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2021.
Ngày 21/7, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 198/TB-VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
Ông Lê Văn Sáng, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản Thanh Hóa cho biết, Thanh Hóa đang nỗ lực góp phần cùng cả nước khắc phục “thẻ vàng” của Liên minh châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Nghị định 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển là cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý không gian biển theo phương thức tổng hợp dựa trên tiếp cận hệ sinh thái, đảm bảo việc giao, sử dụng biển phù hợp với quy luật tự nhiên và chức năng sử dụng của khu vực biển.
Hải Phòng là thành phố cảng, là cửa chính ra biển của vùng châu thổ sông Hồng và các tỉnh phía Bắc, có tiềm năng đa dạng, phong phú để phát triển kinh tế biển, có vị trí chiến lược, đóng vai trò đặc biệt quan trọng để phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và miền Bắc cũng như hội nhập với khu vực, quốc tế.
Bà Rịa-Vũng Tàu là tỉnh ven biển, với lợi thế diện tích mặt nước lớn, rất thích hợp cho việc nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao.
Kể từ ngày 30/3/2021, Nghị định 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển chính thức có hiệu lực thi hành.
Để chống khai thác thủy sản bất hợp pháp theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại với các chủ tàu cá và ngư dân trong tỉnh để truyền đạt tất cả quy định của pháp luật có liên quan đến việc khai thác thủy sản nhằm tránh xảy ra sai phạm, đảm bảo việc khai thác thủy sản của tỉnh hợp pháp, đúng với quy định của EC.
Tỉnh Bình Thuận có tuyến bờ biển dài, số lượng tàu, thuyền, lao động hành nghề khai thác hải sản rất lớn. Xác định nguồn lây từ người lao động hoạt động trên biển là một trong ba nguồn có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 từ bên ngoài vào, tỉnh Bình Thuận tăng cường các biện pháp phòng, chống tại các cảng cá trên địa bàn.
Về hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chống khai thác IUU, thành phố Hải Phòng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đã đạt được kết quả bước đầu trong nhiệm vụ này.
Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Quí, nhờ tình hình thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác biển nên đa số các tàu có công suất lớn, nhất là các phương tiện đánh bắt biển xa, nghề lưới đều trúng mùa, sản lượng tăng khá, ngư dân phấn khởi.
Ngày 7/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển về việc xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.
Hơn 3 năm thực hiện khắc phục "thẻ vàng" chống khai thác, đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) do Uỷ ban châu Âu đề ra, Chính phủ Việt Nam cùng ngành nông nghiệp đã nỗ lực đưa ra các chính sách thực thi yêu cầu này. Cho đến nay, nghề cá Việt Nam nói chung, các ngư dân ở các địa phương có biển nói riêng vẫn rốt ráo thực hiện chống khai thác bất hợp pháp để phát triển một nghề cá bền vững.
Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đến nay tỉnh đã có 8 cảng cá được chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.
Trên quần đảo Trường Sa, hiện nay, một số đảo đã có âu tàu. Đây được xem như những “ngôi nhà chung” giữa biển khơi giúp ngư dân tránh trú bão và thực hiện các dịch vụ hậu cần nghề cá. Những “ngôi nhà chung” trên biển đã giúp ngư dân vững tin hơn khi vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Hơn 3 năm qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Các giải pháp này, không chỉ nhằm gỡ “thẻ vàng” thủy sản của Ủy ban châu Âu - EC mà còn hướng đến phát triển ngành thủy sản bền vững của tỉnh.
Theo ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định: "Trong tháng 6/2021, chúng tôi bắt buộc 100% tàu cá tại Bình Định phải có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hải sản sau khai thác tại địa phương".
Ngày 16/3, Trung tá Lê Văn Sáng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định tạm giữ 5 tàu cá cùng tang vật để điều tra về một số vi phạm trong lĩnh vực thủy sản.
Ngày 10/3, Ban chỉ đạo về chống đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không rõ nguồn gốc (IUU) tỉnh Bình Định thông tin, từ tháng 7/2020 đến nay, tỉnh có đến hơn 5.000 lượt tàu cá đánh bắt xa bờ bị mất tín hiệu giám sát hành trình trong quá trình khai thác.
Tỉnh Bình Thuận đang đẩy nhanh tiến độ cũng như yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, thực hiện các quy trình xử lý thông tin giám sát hành trình tàu cá và hoàn thiện dữ liệu tàu cá…