Sáng 29/7, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với UBND xã Long Hải và các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền vận động các chủ tàu cá về việc chấp hành quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Thời điểm này, tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tàu cá bắt đầu tất nập vào bờ nghỉ ngơi sau những ngày lao động miệt mài trên biển, để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Những ngày này, thời tiết thuận lợi với biển êm gió nhẹ, nhiều ngư dân Bình Định tranh thủ mua hàng hóa tích trữ để ra khơi chuyến biển cuối năm. Các chủ tàu và người lao động cũng mang theo thịt lợn, gà vịt, bánh chưng, nước ngọt và bánh kẹo để sẵn sàng đón Tết Nguyên đán trên vùng biển quê hương.
Những ngày này, không khí ở cảng cá Ngư Lộc, Hậu Lộc- một trong những cảng cá lớn nhất của tỉnh Thanh Hoá trở nên hối hả, tấp nập hơn bao giờ hết.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác hải sản, tỉnh Ninh Thuận tập trung tổ chức lại nghề cá; hỗ trợ, khuyến khích ngư dân phát triển đội tàu cá công suất lớn với trang thiết bị hiện đại giúp ngư dân vươn khơi khai thác hải sản xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Với khoảng 500.000 ha có thể phát triển nghề nuôi biển, nhưng đến nay Việt Nam mới có khoảng trên 70.000 ha và 7,8 triệu m3 lồng nuôi biển.
Ngày 14/12, tại cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ công bố cảng cá loại 2 đối với cảng cá này.
Kết thúc một năm tiếp theo trong 4 năm kiên quyết chống khai thác thủy, hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), các địa phương có biển của Việt Nam đã nỗ lực và thu được những kết quả cao, được Ủy ban châu Âu ghi nhận có sự nỗ lực không ngừng trong công tác này.
Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế theo 4 nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) liên quan trách nhiệm của địa phương, nhất là những vấn đề làm ảnh hưởng đến kết quả, nỗ lực phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo theo quy định (IUU), tỉnh Cà Mau đang tích cực triển khai các giải pháp để đẩy lùi vấn nạn này.
Sáng 28/11, Cảng Quy Nhơn (Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã khởi công xây dựng nâng cấp bến số 1 của cảng, ra mắt cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ cảng điện tử (Eport, EDO) và hệ thống quản lý khai thác cảng biển.
Ứng dụng công nghệ lồng nuôi HDPE (kiểu Na Uy) nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, nông dân Khánh Hòa có thể nuôi cá tại các vùng biển xa bờ, chịu được sóng gió lớn cấp 12, giảm thiệt hại thấp nhất khi xảy ra bão lũ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh đã đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện có liên quan trên địa bàn tỉnh quyết liệt hơn trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhằm không để xảy ra trường hợp tàu cá, ngư dân khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài trong thời gian tới.
Nhằm góp phần phát triển kinh tế biển, xây dựng kinh tế biển xanh, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, sáng 16/11, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến: "Kinh tế biển xanh: Cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển bền vững”.
Với những lợi thế về cách tiếp cận tổng hợp, tư duy hệ thống và liên ngành, các nghiên cứu của khoa học địa lí nhân văn đóng góp nhiều luận cứ cho việc giải quyết hầu hết các vấn đề trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Năm nay, các hợp tác xã nuôi nghêu ở vùng biển tỉnh Trà Vinh đều ghi nhận lợi nhuận cao nhờ được mùa, được giá. Giá nghêu bán cho các thương tại bãi thu hoạch loại 50 – 55 con/kg từ 30.000 – 32.000 đồng/kg, cao hơn 10.000 đồng/kg so mùa vụ năm trước.
Chiều 5/11, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo tham vấn về Báo cáo kinh tế biển xanh Việt Nam.
Sau khi kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã nới lỏng một số hoạt động nhưng các cảng cá trên địa bàn vẫn phải tạm ngừng hoạt động do liên quan đến một số ca dương tính với SARS-CoV-2.
Với bờ biển dài trên 20 km, nằm kẹp giữa hai vàm sông Soài Rạp ở phía Bắc và Cửa Tiểu ở phía Nam, Tiền Giang có nhiều lợi thế về phát triển nghề khai thác hải sản trên biển, giải quyết việc làm, thu nhập vừa tạo nguồn cung hàng hóa phục vụ tiêu dùng và chế biến xuất khẩu.
"Các địa phương, ngành chức năng tỉnh Bến Tre phải cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác IUU. Địa phương nào lơ là không quyết liệt, để đến cuối năm 2021 vẫn còn tàu vi phạm thì phải chịu trách nhiệm trước Cấp ủy và Tỉnh ủy".
Chiều 7/10, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phát triển nuôi biển trở thành một ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp, đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái; tạo ra sản phẩm có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện kinh tế xã hội và nâng cao thu nhập cho cộng đồng cư dân ven biển; góp phần tham gia bảo vệ an ninh, quốc phòng vùng biển đảo của Tổ quốc.