Tìm giải pháp xử lý bồi lấp ở cảng Bến Lội - Bình Châu

Mặc dù, đầu tháng 3/2024 Khu neo đậu tránh trú bão Bến Lội – Bình Châu, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được bơm hút cát khơi thông luồng lạch để tàu cá ra khơi đánh bắt. Thế nhưng, đến thời điểm này nhiều ngư dân vẫn chưa thể thuận lợi ra khơi.

Chú thích ảnh
Ngư trường đánh bắt cạn kiệt, luồng ra khơi bị bồi lấp nên nhiều tàu cá phải nằm bờ tại khu neo đậu tránh trú bão Bến Lội - Bình Châu (Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu). 

Sáng qua 18/3, phóng viên TTXVN có mặt tại Khu neo đậu tránh trú bão Bến Lội – Bình Châu, huyện Xuyên Mộc theo phản ánh của nhiều ngư dân việc ra khơi vẫn gặp nhiều khó khăn, do cửa biển mới được bơm hút cát nhưng liên tục bị bồi lấp trở lại.

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bến Lội – Bình Châu, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt dự án đầu tư từ năm 2007 bao gồm các hạng mục: Đê chắn sóng, giảm cát bảo vệ luồng tàu (gồm đê tả dài 505m và đê hữu dài 209m); bến cập tàu; nạo vét luồng cho tàu thuyền lưu thông ra vào khu vực… sau đó đã hoàn thành thi công và được bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, khu vực này đã xuất hiện hiện tượng bồi lấp tại khu vực cửa biển, luồng ra vào của tàu thuyền, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc di chuyển tàu cá của ngư dân tại địa phương khi ra vào cảng. Đặc biệt, nghiêm trọng nhất là từ tháng 10/2023 trở lại đây, các tàu cá tại Khu neo đậu tránh trú bão Bến Lội - Bình Châu, huyện Xuyên Mộc không thể xuất bến ra khơi, tình trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống ngư dân.

Tình trạng cửa biển Bến Lội – Bình Châu bị bồi lấp nghiêm trọng, ngay khu vực cửa hình thành dãy cát cao, có thể đi bộ qua khu vực này. Các ghe tàu trên 200CV không thể ra vào được, ghe tàu nhỏ thì phải chờ thủy triều lên cao mới ra, vào được.

Trước tình trạng trên, đầu tháng 3, bằng nguồn vận động xã hội hóa UBND huyện Xuyên Mộc đã bố trí nhiều sà lan đến hút cát, phá luồng, mở lối cho tàu cá ra khơi. Đến sáng 5/3, nhiều chủ tàu phấn khởi vì đã có thể đưa tàu ra khơi. Thế nhưng, chỉ vài ngày, tình trạng bồi lấp lại tiếp diễn trở lại.

Việc luồng bị bồi lấp, tàu ra giữa luồng tàu bị mắc kẹt, hỏng chân vịt… từ sau Tết Nguyên đán đến nay đã xảy ra khoảng 6 vụ; 2 vụ tàu bị sóng đánh chìm do mắc cạn tại cửa biển.

Ngư dân Ngô Văn Linh, ngụ ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, có tàu cá hành nghề câu mực, công suất 700CV chia sẻ, cửa biển những ngày nay lại bị bồi lấp dù cơ quan chức năng mới thực hiện nạo vét khơi thông. Hiện nay, ngư dân chúng tôi phải chờ nước thủy triều lên cao và thuê đò lai dắt mới có thể ra khơi hoặc vào cảng được nếu không tàu sẽ mắc cạn.

“Theo tôi, nếu cứ nạo vét thông thường thì việc bồi lấp sẽ không được xử lý triệt để. Các cơ quan chức năng của địa phương cần nghiên cứu có giải pháp lâu dài để xây dựng đê chắn cát sao cho có thể hạn chế thấp nhất việc bồi lấp cát trở lại tại khu neo đậu tránh trú bão này”, anh Linh mong muốn.

Chị Nguyễn Thị Thiệp, chủ tàu hành nghề câu mực với công suất 820CV tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc cũng cho biết, do khó khăn về luồng lạch cũng như việc đánh bắt ngoài ngư trường ngày càng khó khăn, nên từ sau Tết Nguyên đán đến nay tàu cá của gia đình chị vẫn chưa thể ra khơi xuất bến để đánh bắt hải sản. Chị rất mong muốn luồng lạch sớm được khơi thông, để ngư dân bớt phần nào chi phí phải thuê đò lai dắt ra khỏi cửa biển, giảm bớt chi phí khi ra khơi, ngư dân cũng có thể ra vào bến thuận lợi, yên tâm đánh bắt hải sản.

Trước thực trạng trên, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, UBND huyện đã có Văn bản 1672 ngày 11/3/2024 gửi UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong đó nêu rõ: Ngày 1/2/2024 UBND huyện đã ban hành Công văn 971/UBND-VP Về việc khẩn trương thực hiện nạo vét cửa ra vào Khu neo đậu tránh trú bão Bến Lội - Bình Châu. Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc đã thực hiện nạo vét. Tuy nhiên, hiện tượng bồi lấp đã diễn ra quá nhanh nên sau khi thực hiện nạo vét vẫn chưa đạt hiệu quả.

Trước tình hình trên, UBND huyện Xuyên Mộc kính đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương lập dự án nạo vét khơi thông cửa ra vào và chỉnh trị đê chắn sóng thuộc khu neo đậu tránh trú bão Bến Lội – Bình Châu nhằm giảm thấp nhất hiện tượng bồi lắng kịp thời để tàu cá ra vào khu neo đậu tránh trú bão được an toàn, tránh thiệt hại lớn cho ngư dân về kinh tế của địa phương.

Ngay sau đó, ngày 12/3/2024, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã có Văn bản 2911/UBND-VP Về việc Chấp thuận chủ trương lập dự án nạo vét khơi thông cửa ra vào và chỉnh trị đê chắn sóng bảo vệ bờ Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bến Lội – Bình Châu, huyện Xuyên Mộc theo đề nghị của UBND huyện Xuyên Mộc.

UBND tỉnh giao UBND huyện Xuyên Mộc là Chủ đầu tư dự án này và có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành để tổ chức nạo vét xử lý hiện tượng bồi lấp, khơi thông cửa ra vào và chỉnh trị đê chắn sóng bảo vệ bở Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bến Lội – Bình Châu, huyện Xuyên Mộc theo quy định, bằng nguồn ngân sách huyện Xuyên Mộc.

Những ngày tới, trong thời gian thực hiện xong thủ tục lập dự án nạo vét khơi thông cửa ra vào và chỉnh trị đê chắn sóng bảo vệ bờ Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bến Lội – Bình Châu, UBND huyện đang bố trí nguồn vốn dự phòng để tiếp tục khơi thông luồng lạch tạm thời tại cửa ra vào khu neo đậu để ngư dân có thể thuận lợi ra vào cảng.

Bài và ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)
Quảng Bình: Yêu cầu doanh nghiệp dừng việc nạo vét luồng lạch do thiếu thủ tục
Quảng Bình: Yêu cầu doanh nghiệp dừng việc nạo vét luồng lạch do thiếu thủ tục

Ngày 5/3, ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, UBND thị xã vừa có công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng giao thông Phương Thành (Công ty Phương Thành) dừng ngay việc nạo vét luồng lạch, tự lập các bến bãi tập kết cát làm ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN